Du lịch di sản "Nơi gặp gỡ các thành phố lịch sử"

Du lịch di sản "Nơi gặp gỡ các thành phố lịch sử"

(GD&TĐ) - Sáng nay (23/11), UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế giới thiệu về Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012 và Festival Huế 2012.

Đại diện các cơ quan liên quan chủ trì Họp báo (Ảnh: gdtd.vn)
Đại diện các cơ quan liên quan chủ trì Họp báo (Ảnh: gdtd.vn)

Đây là sự kiện văn hóa lớn và là cơ hội để giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc vùng duyên hải Bắc Trung Bộ mà điểm nhấn là Festival Huế 2012 - cố đô di sản của Việt Nam.

Khẳng định thế mạnh của du lịch duyên hải Bắc Trung Bộ

Ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong Năm Du lịch quốc gia duyên hải Bắc Trung Bộ – Huế 2012 sẽ ưu tiên tập trung phát triển các sản phẩm nhằm kết nối tuyến các kinh đô cổ Việt Nam, các di sản văn hóa khu vực Bắc Trung bộ với các điểm đến có lượng khách quốc tế lớn. Thông qua đó, các địa phương trong vùng sẽ liên kết đầu tư xây dựng một số sản phẩm du lịch độc đáo, đặc sắc, chất lượng cao.

Đồng thời, phát huy lợi thế đặc biệt của các địa phương trong việc kết nối du lịch với các quốc gia, tiếp tục triển khai những cam kết song phương, đa phương… đặc biệt là hợp tác quốc tế trong xây dựng sản phẩm du lịch quốc gia trên hành lang kinh tế Đông – Tây và các nước trong khu vực.

Ông Ngô Hòa, Phó CT thường trực UBND tỉnh TT - Huế giới thiệu nội dung chính của chương trình (Ảnh: gdtd.vn)
Ông Ngô Hòa, Phó CT thường trực UBND tỉnh TT - Huế giới thiệu nội dung chính của chương trình (Ảnh: gdtd.vn)

Các hoạt động sẽ tập trung vào tháng 1, 2, 4 (lễ hội đầu Xuân, sự kiện Festival Huế 2012); tháng 6,7 (mùa du lịch hè) và những tháng cuối năm (kết thúc Năm Du lịch quốc gia) tại các tỉnh, thành là: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình …

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc sẽ diễn trong Năm Du lịch quốc gia như Chương trình doanh nhân Việt Nam với văn hóa, di sản dân tộc; các Liên hoan: Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam, Ẩm thực miền Trung, Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc, Hợp xướng quốc tế lần thứ II tại Việt Nam; Festival Huế 2012; các Lễ hội: Làng Sen, Lam Kinh, Cố đô Hoa Lư, Bài ca Đồng Lộc anh hùng, Văn hóa và du lịch Nhịp cầu xuyên Á lần III, Đêm phố cổ Hội An, Quảng Trị - Ký ức tháng 4…

Festival Huế - Điểm nhấn trong năm Du lịch quốc gia 2012

Tiếp nối thành công của các kỳ Festival trước, Festival Huế 2012 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” “Nơi gặp gỡ các thành phố lịch sử”, sẽ là điểm nhấn trong Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ -Huế 2012.

Đặc biệt lần này, Festival Huế 2012 còn là hoạt động văn hóa được Bộ Ngoại đề xướng trong khuôn khổ diễn đàn giao lưu văn hóa Đông Á, Mỹ La Tinh (FEALAC) và được đông đảo các quốc gia thành viên hoan nghênh, hưởng ứng.

Cũng gắn với Festival năm 2012, Hội nghị thường niên lần thứ 13 Liên đoàn các thành phố lịch sử (LHC–The League of Historical Cities) gồm 80 thành phố của 55 quốc gia sẽ tổ chức tại Huế trong 3 ngày. Đây cũng là cơ hội để quảng bá Huế, thành phố văn hóa, thành phố di sản, thành phố Festival, thành phố du lịch đặc trưng của Việt Nam.

Quang cảnh họp báo (Ảnh: gdtd.vn)
Quang cảnh họp báo (Ảnh: gdtd.vn)

Diễn ra trong 9 ngày, ngoài chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch quốc gia gắn với khai mạc Festival Huế và chương trình nghệ thuật bế mạc được cấu trúc mới lạ, trên một sân khấu độc đáo, đa sắc màu, Festival Huế 2012 còn những lễ hội chính như Đêm Hoàng cung Lễ tế giao, Lễ hội Áo dài, Chương trình Sân khấu diễn xướng cung đình và lễ hội đèn lồng, hoa đăng “Thiên hạ thái bình”, Chương trình “Đêm Phương Đông”…

Festival Huế 2012 quy tụ các chương trình nghệ thuật tiêu biểu của Việt Nam, đặc biệt là nghệ thuật cung đình Huế và đặc trưng của các vùng di sản văn hóa của đất nước. Đồng thời, đến thời điểm này, 25 đoàn nghệ thuật và nghệ sĩ quốc tế từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đăng ký tham dự và được lựa chọn.

Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế sẽ diễn ra vào tối ngày 7/4/2012 tại Quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế.

Ban tổ chức cho biết, tỉnh Thừa Thiên - Huế đảm bảo đủ chỗ nghỉ và các điều kiện khác để phục vụ khách du lịch đến thăm thành phố trong thời gian diễn ra Festival. Lượng khách du lịch đến Huế trong thời gian này ước tính đạt 2,5 triệu lượt, trong đó khách du lịch nước ngoài đạt khoảng 45%.

Lộc Hà

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.