Du khách bức xúc vì bãi xe Đại Nội Huế 'chặt chém' giá vé giữ xe sau 17h chiều

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo phản ánh, bãi giữ xe thuộc khu vực tại Đại Nội (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) thu tiền gửi xe của khách vượt quá giá niêm yết.

Bãi xe Đại Nội bị phản ánh 'chặt chém' giá vé giữ xe sau 17h chiều. (Ảnh: Hoàng Hải).
Bãi xe Đại Nội bị phản ánh 'chặt chém' giá vé giữ xe sau 17h chiều. (Ảnh: Hoàng Hải).

Đại Nội là một phần trong quần thể Di tích Cố đô Huế, mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử, kiến trúc của triều đại nhà Nguyễn, vì vậy hàng ngày có hàng ngàn lượt khách du lịch đến đây để tham quan, trải nghiệm.

Tuy nhiên thời gian gần đây, nhiều du khách và người dân phản ánh bãi giữ xe tại đường Ông Ích Khiêm (phường Đông Ba) thuộc khu vực Đại Nội Huế thu phí cao hơn mức quy định.

Nhận được phản ánh, phóng viên đã vào cuộc tìm hiểu thực hư vụ việc. Theo quan sát, trong thời gian từ khoảng 15h đến 18h chiều ngày 2/2, đã có hàng trăm chiếc xe (chủ yếu là xe máy) đến gửi tại các bãi. Giá giữ xe máy được niêm yết công khai là 2.000 đồng/chiếc, tuy nhiên vào thời điểm sau 17h chiều thì bất ngờ nhân viên thu giá 5.000 đồng/chiếc.

Đóng vai là một du khách, PV gửi xe tại đây và được ghi số, phát vé. Lúc sau quay lại thì nhân viên thu giá là 5.000 đồng. Khi được hỏi về quy định giá thu phí giữ xe thì một người phụ nữ bước tới và giải thích: “Giá xe 2.000 đồng là trước 5h chiều, sau 5h chiều là hết giờ hành chính nên giá vé là 5.000 đồng/chiếc”.

Anh Nguyễn Văn Cường (trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cho biết: “Tôi vào Huế du lịch có ghé tham quan Đại Nội. Lúc gửi xe thấy bảng giá niêm yết công khai là 2.000 đồng đối với xe máy, nhưng khi lấy xe thì người trông xe thu của tôi là 5.000 đồng.

Thật sự tôi rất bức xúc vì đã niêm yết giá công khai nhưng lại thu vượt 3.000 đồng, như vậy là không đúng quy định. Tôi đề nghị báo chí phản ánh thực trạng trên và yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý tránh gây ảnh hưởng cho những ai gửi xe tại đây”.

Không chỉ anh Cường, rất nhiều khách du lịch, nhất là những bạn trẻ đến để chụp ảnh khi gửi xe tại đây cũng bị thu giá tương tự.

“Mình thấy bảng giá thu xe máy là 2.000 đồng nhưng nhân viên nói với mình là 5.000 đồng. Thật sự khá bất ngờ, mỗi chiếc vượt quá 3.000 đồng, với số lượng hàng trăm chiếc xe máy mỗi ngày thì con số thu lợi là rất lớn. Vì cũng không muốn tranh cãi nên hầu như ai cũng phải chấp nhận giá này”, bạn Lê Thị H.N. là một sinh viên cho biết.

Được biết, theo Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND của tỉnh Thừa Thiên – Huế quy định về giá dịch vụ trông giữ xe, tại Phụ lục I, mục II ở các điểm trông giữ xe công cộng (Chợ, siêu thị, bến xe, bệnh viện,trung tâm y tế, trung tâm văn hóa, trung tâm thể thao, công viên, đường phố, khu vực tổ chức lễ hội, các điểm tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bãi biển) thì giá giữ xe máy, xe máy điện, xe mô tô 2 bánh và các loại xe thô sơ khác trong thời gian ban ngày (6h sáng đến 22h) là 2.000 đồng, ban đêm (sau 22h đến trước 5h sáng hôm sau) là 4.000 đồng.

Tuy nhiên, bãi giữ xe này vẫn ngang nhiên thu vượt mức quy định khiến nhiều người bức xúc nhưng vẫn chưa thấy các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Trao đổi với PV vào chiều 3/2, ông Hoàng Việt Trung – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết: “Bãi xe này lúc trước giao cho UBND phường Thuận Thành, sau đó là phường Đông Ba làm, nhưng sau đó đơn vị chúng tôi được giao cùng quản lý với phường.

Trước 17h hàng ngày thì đơn vị có làm tại đây, tuy nhiên sau 17h thì giao hẳn bãi xe toàn bộ cho UBND phường Đông Ba làm. Trước thông tin này, chúng tôi thấy cũng rất bức xúc, và sẽ làm việc với UBND phường về việc này”.

Báo Giáo dục và Thời đại sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Khu vực bãi giữ xe tại đường Ông Ích Khiêm (phường Đông Ba), Đại Nội Huế nơi nhận được phản ánh. (Ảnh: Hoàng Hải).

Khu vực bãi giữ xe tại đường Ông Ích Khiêm (phường Đông Ba), Đại Nội Huế nơi nhận được phản ánh. (Ảnh: Hoàng Hải).

Mỗi ngày có hàng trăm chiếc xe gửi tại đây.

Mỗi ngày có hàng trăm chiếc xe gửi tại đây.

Bảng niêm yết giá dịch vụ trông giữ xe đặt tại bãi công khai tuy nhiên nhân viên vẫn thu vượt mức quy định sau 17h chiều.

Bảng niêm yết giá dịch vụ trông giữ xe đặt tại bãi công khai tuy nhiên nhân viên vẫn thu vượt mức quy định sau 17h chiều.

Vé xe máy được phát cho mỗi xe khi vào gửi sau 17h chiều và thu tiền 5.000 đồng/xe máy - vượt quá 3.000 đồng so với bảng giá 2.000 đồng/xe máy.

Vé xe máy được phát cho mỗi xe khi vào gửi sau 17h chiều và thu tiền 5.000 đồng/xe máy - vượt quá 3.000 đồng so với bảng giá 2.000 đồng/xe máy.

Khoảng sau 17h chiều ngày 2/2 tại bãi giữ xe này có 4 người gồm 2 phụ nữ lớn tuổi, 1 thanh niên và một người đàn ông mặc đồ bảo vệ. (Ảnh: Hoàng Hải).

Khoảng sau 17h chiều ngày 2/2 tại bãi giữ xe này có 4 người gồm 2 phụ nữ lớn tuổi, 1 thanh niên và một người đàn ông mặc đồ bảo vệ. (Ảnh: Hoàng Hải).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ