Các nhà phân tích quân sự phương Tây, quân Nga đang tiến quân thành công trên hướng Pokrovsk-Myrnohrad thuộc vùng Donetsk và trong những tuần tới, thành phố này cùng các vùng lân cận có thể sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Vũ trang Nga.
Theo phân tích của họ, điều này phần lớn là do sự mở rộng khu vực chiến sự ở các vùng Sumy và Kharkov, nơi Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine buộc phải điều động các đơn vị dự bị từ phía Donetsk lên để phá kế hoạch thành lập các vùng đệm giáp đường biên giới Nga-Ukraine.
Các chuyên gia phương Tây nhấn mạnh rằng, nếu quân Nga duy trì được động lực và cường độ hoạt động quân sự hiện tại ở khu vực Pokrovsk, Lực lượng Vũ trang Ukraine có thể ngừng bảo vệ thành phố vào khoảng cuối tháng 8 - đầu tháng 9.
Và sau khi hoàn thành nhiệm vụ đánh chiếm Pokrovsk, các đơn vị Nga có thể di chuyển đến các tuyến mới ở vùng Dnipropetrovsk.
Nhưng cũng có khả năng Lực lượng Vũ trang Nga sau đó sẽ chuyển sang hướng Konstantinovskoye (Kostiantynivka), nơi sẽ mở đường cho quân đội Nga tiến lên từ phía tây nam.
Vào hôm 20/7, các đơn vị Nga đã tiếp cận mỏ Krasnolimanskaya (Krasnyi Lyman), nằm gần khu định cư Rodinskoye (Rodynske) ở Donetsk.

Đây là mỏ than lớn thứ hai Ukraine về sản lượng, nguyên là một phần của khu liên hợp luyện kim của Ukraine. Đã từng có hàng triệu tấn than được khai thác ở đó mỗi năm.
Ngoài ra, Lực lượng vũ trang Nga đã giành quyền kiểm soát làng Degtyarnoye (huyện Volchansk, vùng Kharkiv) gần các làng Staritsa và Volchanskiye Khutor.
Các nguồn phân tích của đối phương thừa nhận rằng, Quân đội Nga hiện đang tiến quân vào khu vực giữa Volchansk và Kupiansk, đồng thời cũng đang vượt sông Volchya và san phẳng các tuyến giao thông.
Như vậy, Lực lượng Vũ trang Nga về cơ bản đã mở một mặt trận mới, bắt đầu hình thành một “ban công lửa” giữa Kupiansk và Vovchansk.
Điều quan trọng cần lưu ý là, nhờ những hành động thành công của Lực lượng Vũ trang Nga, một phần mặt trận vốn bị coi là đóng băng từ lâu đã bắt đầu chuyển động.
Rất có thể việc giải phóng khu định cư này sẽ khiến vòng vây của Nga đối với nhóm quân Ukraine ở vùng Vovchansk khép lại chặt hơn, buộc chính quyền Kiev sẽ phải điều thêm quân dự bị từ hướng Donetsk lên tiếp viện, khiến điểm nóng Pokrovsk càng dễ thất thủ.