Dự án cấp thiết, tiến độ ì ạch
Dự án Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho người dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận huyện Hương Khê với tổng mức đầu tư gần 230 tỷ đồng. Dù được xem là công trình “giải cơn khát” cho hơn 52.000 nhân khẩu, nhưng vẫn đứng trước nguy cơ tiếp tục chậm trễ, dù đã cơ bản hoàn thành sau hơn 5 năm thi công.
Theo tìm hiểu của Báo Giáo dục và Thời đại, dự án này do UBND huyện Hương Khê làm chủ đầu tư, liên danh Công ty TNHH Khánh Môn (Hà Tĩnh) và Công ty Cổ phần Hà Huy (Nghệ An) là đơn vị thi công. Nhà máy được đặt tại xã Phú Gia, khai thác nguồn nước từ sông Tiêm với công suất thiết kế 9.000 m³/ngày đêm, dự kiến cung cấp nước sạch cho khoảng 15.000 hộ dân.
Dự án khởi công từ tháng 2/2020, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2022. Tuy nhiên, đến nay, sau ba lần xin gia hạn – lần lượt đến các mốc 31/12/2022, 30/9/2023 và gần nhất là 30/6/2024, công trình vẫn chưa thể vận hành, khiến người dân tiếp tục mòn mỏi chờ đợi.
“Đây là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp người dân giải quyết bài toán nước sạch. Tuy nhiên, dự án đã quá chậm so với thông tin ban đầu chúng tôi nắm được. Hy vọng chủ đầu tư sớm có các giải pháp để đưa dự án vào khai thác, sử dụng để tránh thất thoát, lãng phí”, ông Nguyễn Văn Hoài (xã Phú Gia, huyện Hương Khê) nói.
Theo ghi nhận, tại khu vực nhà máy, dù đã hoàn thiện được gần 2 năm, nhưng chưa thể bàn giao vận hành. Một số hạng mục đã có dấu hiệu xuống cấp, sơn vữa bong tróc, các khớp nối đường ống bị hoen rỉ… Thời điểm phóng viên có mặt, nhà thầu đang tiến hành sửa chữa.

Tỉnh yêu cầu truy trách nhiệm
Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng huyện Hương Khê (đại diện chủ đầu tư) cho biết, Dự án Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận thuộc huyện Hương Khê cơ bản đã hoàn thành.
Nguyên nhân chậm trễ theo chủ đầu tư, dự án triển khai trong giai đoạn dịch Covid-19 trong 2 năm 2020 và 2021 diễn biến phức tạp. Một số máy móc, thiết bị phải nhập khẩu bị chậm, nhà cung cấp không đảm bảo được thời gian theo đơn đặt hàng. Hệ thống đường ống trải dài trên diện rộng 8 xã cùng một thị trấn nên khó khăn trong giải phóng mặt bằng và thi công.
“Hiện còn khoảng 14 điểm với tổng chiều dài khoảng 5km bị gián đoạn do phải di dời đường ống, bởi các dự án mở rộng đường giao cắt. Chúng tôi đang phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý trong tháng 6 này.
Về phần nhà máy, đơn vị đã hoàn thành hơn 2 năm nay, song chưa thể bàn giao do chưa hoàn chỉnh hệ thống dẫn nước. Các hạng mục có dấu hiệu xuống cấp sẽ được nhà thầu bảo trì hoặc thay thế trước khi nghiệm thu”, ông Tuấn cho biết.
Trước việc chậm tiến độ kéo dài, mới đây, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản gửi Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, UBND huyện Hương Khê đề nghị làm rõ trách nhiệm liên quan đến chậm tiến độ dự án.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu UBND huyện Hương Khê tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, đầy đủ, đúng nội dung, đối tượng và xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan việc làm chậm tiến độ triển khai, thực hiện dự án nêu trên hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý.
Việc này được yêu cầu tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18/5. Sở Nội vụ Hà Tĩnh được phân công theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, soát xét kết quả thực hiện của UBND huyện Hương Khê, tổng hợp, đánh giá, tham mưu, báo cáo tỉnh trước ngày 25/5.
Ông Nguyễn Anh Tuấn cho hay, đơn vị này đã có báo cáo kiểm điểm gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Dự án Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho người dân thị trấn Hương Khê cùng 8 xã vùng phụ cận.