Dự án gần 250 ha nuôi hơn… 20 con bò: Huyện bế tắc vì thẩm quyền thuộc tỉnh!

GD&TĐ - Chính quyền, người dân  huyện Tuyên Hoá rất muốn chấm dứt dự án “Trang trại chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt” nuốt gần 250 ha đất của doanh nghiệp tư nhân Gia Hân.

Sau gần 6 năm kể từ ngày chấp thuận đầu tư, dự án chăn nuôi bò trên diện tích gần 250 ha chỉ lèo tèo vài công trình dang dở
Sau gần 6 năm kể từ ngày chấp thuận đầu tư, dự án chăn nuôi bò trên diện tích gần 250 ha chỉ lèo tèo vài công trình dang dở

Tuy nhiên, mong muốn chính đáng này khó thực thi vì thẩm quyền thuộc UBND tỉnh Quảng Bình.

Huyện hết sức đau đầu

Trao đổi với phóng viên Báo GD&TĐ vào trưa ngày 25/5, ông Lê Nam Giang, Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) thừa nhận, doanh nghiệp tư nhân Gia Hân (có trụ sở tại Ngư Hóa, huyện Tuyên Hóa)-  chủ đầu tư dự án “Trang trại chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt” với quy mô tổng đàn hơn 5000 con đã không thực hiện đúng như cam kết với tỉnh và người dân địa phương.

Một vùng đất dự án sau nhiều năm vẫn toàn cây dại...
Một vùng đất dự án sau nhiều năm vẫn toàn cây dại...

“Tôi có lên đó rồi (thị sát dự án-PV). Hồi đầu họ có đưa bò lên, nhưng sau do thiếu nguồn nước sao đó mà bò không phát triển được. Doanh nghiệp loay hoay rồi phải đưa bò về tập kết dưới xã Mai Hoá”- ông Giang nói.

Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hoá thừa nhận thực trạng dự án quá khó khăn, đất đai để trống rất hoang phí.

Đáng chú ý, ông Giang cung cấp thông tin, chủ đầu tư dự án (doanh nghiệp tư nhân Gia Hân) đang xin chuyển đổi sang đầu tư điện mặt trời(?).

 “Họ đang xin chuyển đổi sang đầu tư điện mặt trời. Quyền chuyển đổi như thế nào thì chỉ có Sở KH&ĐT và UBND tỉnh quyết định, chúng tôi không có thẩm quyền”- ông Giang nói thêm.

... và khai phá nham nhở
... và khai phá nham nhở

Phóng viên đặt câu hỏi, với trách nhiệm giám sát dự án, khi chủ đầu tư triển khai quá chậm trễ gây bất bình trên địa bàn, thậm chí dự án đầu tư sai mục đích, huyện có văn bản nào báo cáo UBND tỉnh hay chưa? Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hoá cho hay, huyện không có thẩm quyền, trách nhiệm này thuộc tỉnh.

Vị chủ tịch này còn cho biết, dự án “Trang trại chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt” của công ty Gia Hân là 1 trong 3 dự án khiến UBND huyện Tuyên Hoá hết sức đau đầu thời gian qua.

Nhà đầu tư kém năng lực?

Theo điều tra của phóng viên báo GD&TĐ, doanh nghiệp tư nhân Gia Hân có địa chỉ tại thôn Nam Sơn, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình với người đại diện pháp lý là ông Trần Xuân Lợi.

Một số công trình tạm bợ, lều trại để nuôi nhốt các vật nuôi khác
Một số công trình tạm bợ, lều trại để nuôi nhốt các vật nuôi khác

Doanh nghiệp này được cấp giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân - số: 2901000595” lần đầu vào ngày 19/7/2007, với vốn điều lệ là 1 tỷ 900 triệu đồng. Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp được cấp phép gồm: Mua bán vật liệu xây dựng sắt thép, xi măng, gỗ, kim khí, thạch cao, đá, cát, sạn, xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi vừa và nhỏ.

Ngày 11/05/2014, Doanh nghiệp tư nhân Gia Hân có đăng ký thay đổi lần thứ 2 bổ sung tiếp ngành nghề kinh doanh nhưng vốn điều lệ vẫn giữ nguyên là 1 tỷ 900 triệu đồng. Đến tháng 8/2019  (gần 4 năm sau khi dự án nói trên được phê duyệt), DN này thực hiện tăng vốn điều lệ lên 26 tỷ đồng.

Lối vào khu trung tâm trang trại hoàn toàn hoang sơ, không được đầu tư, đất, đá lởm chởm, gây khó khăn cho việc đi lại
Lối vào khu trung tâm trang trại hoàn toàn hoang sơ, không được đầu tư, đất, đá lởm chởm, gây khó khăn cho việc đi lại

Để tìm hiểu thêm về năng lực tài chính của doanh nghiệp này cũng như việc nộp thuế những năm qua sau khi có quyết định chủ trương đầu tư dự án nói trên, chiều ngày 25/5, phóng viên báo GD&TĐ có cuộc trao đổi với ông Đoàn Linh Giang, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Tuyên Minh (tỉnh Quảng Bình). Ông Giang cho biết: “Nói là dự án nhưng doanh nghiệp chưa có kê khai thuế. Hầu như hoạt động đó là chưa có phát sinh doanh thu và chưa có kê khai nộp thuế, đến thuế đất cũng đang nằm trong diện ưu đãi”.

 GD&TĐ sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ