Tiềm ẩn nhiều nguy hiểm
Dự án kiên cố hóa đường giao thông nông thôn tuyến từ ông Lợi đi kênh N27 được UBND xã Tam Xuân 2 làm chủ đầu tư. Dự án thuộc nhóm C, cấp IV, có tổng mức đầu tư 2,6 tỉ đồng. Theo thiết kế, tuyến đường có chiều dài hơn 441m, mặt đường rộng 3,5m, nền đường 6,5m, có gia cố lề, ta luy và xây dựng hệ thống mương thoát nước, tuân theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn TCVN10380:2014.
Dự án được khởi công vào cuối tháng 1/2024, do Liên danh hạ tầng Quảng Nam - Nhật Quang trúng thầu thi công với giá gần 1,9 tỉ đồng, thời gian thực hiện trong 150 ngày.
Ngày 10/5/2024, ông Huỳnh Hồng Danh - Giám đốc và ông Nguyễn Tiện - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại hạ tầng Quảng Nam - đơn vị đứng đầu Liên danh hạ tầng Quảng Nam - Nhật Quang bị Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) bắt tạm giam vì vi phạm pháp luật. Cơ quan chức năng cũng đã tạm giữ con dấu của công ty. Từ thời điểm đó, toàn bộ hoạt động thi công của dự án bị dừng lại.
Theo ghi nhận tại tuyến đường ông Lợi - kênh N27, nhiều hạng mục thi công còn dang dở. Mương thoát nước mới chỉ xây được hai đoạn ngắn, mỗi đoạn khoảng 10m, với các cọc sắt lô nhô nhô lên khỏi mặt đất khoảng 20cm. Miệng mương không được che chắn, không có biển cảnh báo thi công, khiến khu vực này trở thành điểm mất an toàn nghiêm trọng, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi trời mưa.
Ở một số vị trí khác, nền đường và ta luy hai bên đã được đào nhưng chưa gia cố, tạo ra các hàm ếch, rãnh sâu bên mép đường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đối với người đi đường.
Người dân địa phương cho biết, việc dừng thi công không chỉ khiến giao thông bị gián đoạn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và sản xuất. Không có đường nối, nhiều hộ dân phải tự dùng đá cấp phối hoặc ván gỗ lót qua các đoạn cống để có lối đi tạm. Một số ruộng lúa cạnh tuyến đường cũng bị ảnh hưởng vì nền đất bị xới nham nhở, không thoát nước kịp.
Không chỉ người lớn, trẻ em đi học qua tuyến đường này cũng đối mặt nhiều rủi ro. “Sáng sớm trời còn tối, các cháu học sinh đi xe đạp qua rất nguy hiểm. Chúng tôi lo lắm, chỉ mong dự án sớm được tiếp tục thi công để đảm bảo an toàn cho mọi người”, ông Hồ Tăng Thịnh - người dân thôn Thạch Kiều, xã Tam Xuân 2 nói.


Chấm dứt hợp đồng với nhà thầu
Trước tình trạng này, UBND xã Tam Xuân 2 đã phối hợp với các bên liên quan kiểm tra hiện trường, xác định khối lượng thi công để tiến hành thanh toán cho nhà thầu.
Qua kiểm tra xác định khối lượng công ty đã thực hiện là 250 triệu đồng. Sau đó, địa phương đã xin Công an TP Tam Kỳ cho phép làm việc với giám đốc công ty này, đồng thời đóng dấu thống nhất thanh toán khối lượng đã thực hiện.
Ông Nguyễn Đăng Hưởng - Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2 cho biết, qua đánh giá, xã thống nhất chấm dứt hợp đồng với nhà thầu do không còn đủ điều kiện thi công để địa phương có cơ sở tiếp tục triển khai lại dự án. Đồng thời xã đã báo cáo với UBND huyện Núi Thành.

“UBND huyện Núi Thành đã ban hành quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu này. Đây là cơ sở pháp lý để địa phương tổ chức đấu thầu lại, tìm đơn vị mới có đủ năng lực để tiếp tục triển khai dự án”.
Ông Hưởng cho biết thêm, trong thời gian chờ đấu thầu lại, xã sẽ cho cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các điểm nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua tuyến đường.