Đưa Quảng Nam trở thành điểm sáng phát triển khá của cả nước

GD&TĐ - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng rằng, Quảng Nam sẽ trở thành điểm sáng phát triển khá của cả nước.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu.

Tối 24/3, tại TP Tam Kỳ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 – 24/3/2025) và 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 – 28/3/2025).

Đến dự buổi lễ có các ông: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện các địa phương; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân… cùng hàng nghìn người dân Quảng Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết, cách đây tròn 50 năm, ngày 24/3/1975, trong khí thế tiến công cách mạng thần tốc của cả nước, lá cờ Mặt trận giải phóng đã tung bay tại Tam Kỳ - tỉnh lỵ tỉnh Quảng Tín, là thị xã đầu tiên trên tuyến Quốc lộ 1 của miền Nam được hoàn toàn giải phóng.

Cũng trong tháng Ba lịch sử này, 95 năm trước, vào ngày 28/3/1930, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam được thành lập, là Đảng bộ thứ 2 của cả nước (sau Đảng bộ TP Hà Nội) ra đời sau khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, từ một nền kinh tế chủ yếu thuần nông, thu ngân sách chỉ hơn 150 tỷ đồng trong năm đầu tái lập tỉnh vào năm 1997, Quảng Nam đã liên tục vươn lên với những bước phát triển đầy ấn tượng...

ab340c011d0bad55f41a7.jpg
Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhấn mạnh: “Đảng bộ và Nhân dân Quảng Nam quyết tâm kế thừa và phát huy cao nhất truyền thống yêu nước và cách mạng, bản sắc văn hóa và con người xứ Quảng. Tranh thủ tối đa mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, cơ hội phát triển của tỉnh nhà để tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới, đưa Quảng Nam phát triển nhanh, mạnh, bền vững, toàn diện, hòa cùng sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Nam đã đạt được trong chặng đường lịch sử vẻ vang 95 năm qua.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Nam sẽ vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, thống nhất, tiếp tục khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực, không ngừng nỗ lực, bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

“Trước mắt, đưa Quảng Nam trở thành điểm sáng phát triển khá của cả nước, là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên vào năm 2030, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của khu vực và đất nước”, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh.

dien-dan-du-lich-me-cong-2022-5978.jpg
Phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tiếp tục quan tâm phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Quảng Nam phát triển; các tỉnh, thành phố trong cả nước, nhất là các tỉnh, thành phố trong khu vực Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung Bộ tích cực xây dựng, củng cố mối quan hệ liên kết, hợp tác có hiệu quả với Quảng Nam nhằm kiến tạo vùng kinh tế quy mô lớn hơn, tăng khả năng cạnh tranh, thu hút đầu tư và tận dụng tối đa tiềm năng phát triển...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô, trò Trường Mầm non Hạnh Phúc (TP Cà Mau) tưới nước cho rau. Ảnh: Quách Mến

Rau sạch vườn trường

GD&TĐ - Nhiều trường mầm non trên địa bàn tỉnh Cà Mau triển khai mô hình vườn rau sạch nhằm cung cấp nguồn thực phẩm an toàn cho bếp ăn bán trú.