ĐT Việt Nam 1 – 1 Singapore: Hết cơ hội vô địch

ĐT Việt Nam 1 – 1 Singapore: Hết cơ hội vô địch

(GD&TĐ) - Tạo ra vô số cơ hội nhưng ĐTVN chỉ giành được trận hòa với tỷ số tối thiểu 1-1 trước Singapore, thầy trò HLV Calisto đã hết cơ hội trong cuộc đua giành chức vô địch VFF Cup 2010 sau khi chỉ giành được 1 điểm sau hai lượt trận. 

1
ĐTVN (áo trắng) để cầm hòa trong một thế trận hơn hẳn - Ảnh Internet

Sau trận thua toàn diện trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu ngày khai mạc, trong trận tiếp đón Singapore chiều ngày hôm nay HLV Calisto đã có 4 sự thay đổi người đáng chú ý. Tài Em sau khi bình phục chấn thương sẽ đá cặp với Minh Phương ở tuyến giữa, Thành Lương đá thay vị trí của Quang Hải. Trong khi đó, Quang Thanh đá thay vị trí của Văn Phong ở hành lang phải , Phước Tứ đá thay Huy Hoàng trong vai trò trung vệ. Với những sự thay đổi người này các học trò của HLV Calisto đã thi đấu rất tốt trong quãng thời gian 20 phút đầu tiên của hiệp một khi liên tục có những đợt phát động tấn công nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Hassan Sunny của đội khách. Tuy nhiên, các học trò của HLV Calisto vẫn thiếu chính xác trong những tình huống dứt điểm cuối cùng. Khi lần lượt Quang Thanh, Việt Thắng, Vũ Phong, Thành Lương đều vẫn rất “vô duyên” trong những tình huống dứt điểm của mình. 

Trong đó tình huống đáng tiếc nhất của ĐTVN trong quãng thời gian này là cú đánh đầu vọt xà trong tư thế khá trống trải của Vũ Phong ở phút 16. Sau pha nhả bóng lại của Thành Lương, đội trưởng Minh Phương tạt như đặt từ cánh phải vào khu trống trải trong khu cấm địa, nhưng Vũ Phong bật cao đánh đầu không tốt ở cự ly gần trong tư thế hoàn toàn thoải mái. 

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, các học trò của HLV Calisto đã phải trả giá đắt bằng bàn thắng mở tỷ số của tiền vệ mang áo số Shi Jiayi cho Singapore ở ngay tình huống tấn công có nét đầu tiên của đội khách. Từ đường tạt bóng bên cánh phải, Aleksandar Duric có một pha làm tường khá tốt trước khi nhả bóng để Shi Jiayi trong tư thế trống trải tung ra cú sút rất căng bằng chân phải đưa bóng găm thẳng vào góc cao không cho Hồng Sơn một cơ hội để cản phá dù thủ thành mang áo số 1 của ĐTVN đã chạm tay vào bóng. 

Sau khi chịu bàn thua, các học trò HLV Calisto mất đi sự hưng phấn của mình và những cơ hội thực sự nguy hiểm của ĐTVN tạo ra ít dần thay vào đó là những cú dứt điểm và đường chuyền thiếu chính xác. Mãi đến phút 45+1, ĐTVN mới lại có một cơ hội thực sự nguy hiểm về phía khung thành đội khách. Sau đường chuyền của Thành Lương, Tấn Tài đã có pha bấm bóng kỹ thuật ngay trên vạch 16m50 tuy nhiên, thủ môn Hassan Sunny của Singapore đã có một pha cứu thua xuất thần cho đội nhà. 

Để cho Singapore dẫn trước trong hiệp thi đấu thứ nhất, bước vào hiệp hai HLV Calisto có những điều chỉnh về nhân sự khi Huy Hoàng, Sỹ Mạnh và Trọng Hoàng được tung vào sân. Với những sự điều chỉnh này ĐTVN tiếp tục tạo được rất nhiều pha phối hợp tấn công nguy hiểm về phía khung thành của đội khách. Tiếc rằng, cũng như trong hiệp thi đấu thứ nhất những cú dứt điểm của Quang Thanh, Tài Em và Vũ Phong không thắng được thủ môn Hassan Sunny.

Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng ĐTVN cũng có được điều mình cần là bàn thắng gỡ hòa với pha lập công của Phan Văn Tài Em ở phút 75. Sau nỗ lực đón đường tạt từ bên cánh phải của đồng đội, Sĩ Mạnh quan sát rất tốt và có động tác nhả bóng ra đúng vị trí của Tài Em. Sau một nhịp khống chế, thủ quân của ĐTVN có một cú sút căng như kẻ chỉ tung lưới Singapore mang về bàn gỡ hòa 1-1.

Trong những phút còn lại ĐTVN thi đấu rất nỗ lực và liên tiếp có những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của đội khách nhưng những chân sút của ĐTVN vẫn không thể một lần nữa sút tung lưới của thủ môn Hassan Sunny, trong khi đó phút 85 cột dọc cứu thua cho Việt Nam sau cú đánh đầu cận thành của Singapore khi hàng phòng ngự VN mắc lỗi kèm người và thủ môn Hồng Sơn đã chịu thua. 

Với trận hòa này thầy trò HLV Calisto đã chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp gần đây của ĐTVN (thua Kuwait và Ấn Độ với cùng tỷ số 1-3 trong lượt trận giao hữu, thua U23 Hàn Quốc 0-2 ở lượt trận đấu mở màn VFF Cup cách đây 2 ngày), nhưng thầy trò HLV Calisto đã hết cơ hội trong cuộc đua giành chức vô địch VFF Cup sau khi chỉ giành được 1 điểm sau hai lượt trận. 

Bàn thắng: Tài Em 75’ - Shi Jiayi 25’

Đội hình thi đấu của ĐTVN: Hồng Sơn; Quang Thanh (Văn Phong 87’),Phước Tứ, Như Thành,  Việt Cường; Tài Em, Minh Phương (Huy Hoàng 46’), Thành Lương (Trọng Hoàng 60’), Vũ Phong, Tấn Tài (Sĩ Mạnh 46’), Việt Thắng (Quang Hải 30’)

Lịch thi đấu, kết quả  VFF SONHA Cup 2010

Ngày 2-11:

17h00, CHDCND Triều Tiên 2-1 Singapore

19h00, Việt Nam 0-2 U23 Hàn Quốc

Ngày 4-11

17h00, U23 Hàn Quốc 1-1 Triều Tiên

19h00, Việt Nam 1 - 1 Singapore

Ngày 6-11

17h00, Singapore - U23 Hàn Quốc

19h00, CHDCND Triều Tiên - Việt Nam

Phạm Nguyễn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ