Đốt rác hại cây xanh

 

Rác được đốt dưới gốc cây xanh (ảnh chụp trên đường D2, quận 9, TPHCM ngày 17/11)
Rác được đốt dưới gốc cây xanh (ảnh chụp trên đường D2, quận 9, TPHCM ngày 17/11)

Đã từ lâu, trên vỉa hè đường D2, thuộc địa bàn phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TPHCM (phía giáp tường rào Khu công nghệ cao), thường xuyên xảy ra tình trạng lửa cháy bùng dưới những gốc cây xanh. Nguyên nhân xuất hiện những đám lửa cháy đó là do một số người dân sống ở phía nhà đối diện của con đường đã thu gom rác lại rồi mang sang châm lửa để đốt.

Việc những người dân đốt rác thải sinh hoạt trên đường D2 kể trên nói riêng, cũng như tại các khu vực khác trong thành phố nói chung cần phải chấm dứt ngay, bởi ngoài việc sát hại làm chết cây xanh, làm ô nhiễm môi trường vì khói bụi, thì ngọn lửa đốt rác ấy nếu bất cẩn cũng rất có thể lây lan gây cháy đường dây diện, nhà cửa, xe cộ, kho chứa hàng hóa... thậm chí là gây thương vong. Đề nghị, chính quyền địa phương cần nghiêm khắc xử lý những trường hợp cố tình vi phạm khi đốt rác thải, nhất lại là đốt rác thải dưới gốc cây xanh… 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.