Đột nhập nhà dân trộm tài sản để đi đánh bạc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Để có tiền đi đánh bạc, một đối tượng đã đột nhập nhà dân trộm cắp nhiều tài sản có giá trị.

Võ Văn Phú tại cơ quan công an.
Võ Văn Phú tại cơ quan công an.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Võ Văn Phú (SN 1984, trú tại xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó do đam mê cờ bạc và không có tiền tiêu xài nên Võ Văn Phú nảy sinh ý định đi tìm tài sản của người khác lấy trộm.

Khoảng 3h20’ ngày 4/1, lợi dụng gia đình bà Mã Thị Thanh Thúy (SN 1978, cư trú địa phương) ngủ say, Phú đã đột nhập vào nhà lấy trộm một két sắt bên trong có 30 chỉ vàng 24k, 3,7 chỉ vàng 18k và số tiền 2,5 triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát.

Tài sản trộm được, Phú đem bán 10 chỉ vàng 24k rồi mang tiền qua casino bên Campuchia đánh bạc. Phát hiện bị mất tài sản, bà Thúy đã trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo của bị hại, lực lượng Công an huyện Phú Tân tiến hành xác minh, khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định Võ Văn Phú là đối tượng đã gây ra vụ trộm trên nên đã bố trí lực lượng và đã bắt giữ được Võ Văn Phú khi y đang trên đường trở về địa phương.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng thu giữ tang vật là vàng và tiền mà Phú chưa tiêu xài hết. Được biết Võ Văn Phú là đối tượng đã có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.