Đột kích ổ bằng giả "siêu khủng" tính theo... cân

Hơn 8.000 phôi bằng, hàng trăm con dấu các trường đại học, cao đẳng vừa bị cảnh sát thu tại "xưởng" cung cấp các loại bằng giả ở Hà Nội.

Hàng nghìn phôi giả thu giữ tại cơ sở của Bộ.
Hàng nghìn phôi giả thu giữ tại cơ sở của Bộ.

Ngày 18/6, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội thông báo vừa triệt phá đường dây làm bằng giả lớn do Lê Văn Bộ (27 tuổi, ở Hải Dương) cầm đầu, bắt nhiều người có liên quan.

Trước đó, chiều 10/6 tại một trung tâm du học ở phường Mai Dịch, trinh sát bắt quả tang Phan Ngọc Quân (26 tuổi, nhân viên tại đây) đang giao một bằng tốt nghiệp THPT giả cho Vũ Văn Sơn (29 tuổi, Hải Hậu, Nam Định). Sơn khai qua mạng Internet có nhờ Quân tư vấn làm bằng THPT giả với giá 10 triệu đồng và đã đưa trước 3 triệu.

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt thêm 2 người tham gia đường dây làm bằng giả là Nguyễn Thế Anh (38 tuổi, ở huyện Đông Anh) và Nguyễn Mạnh Hùng (30 tuổi, ở Yên Bái).

Hùng khai làm "đại lý" giao hàng cho Bộ, nhưng anh ta chưa bao giờ gặp mà mọi giao dịch thông qua Lê Văn Cảnh (29 tuổi). Ngày 12/6, Cảnh bị bắt trong lúc đi giao bằng giả. Mỗi tháng Cảnh được Bộ trả 10 triệu đồng công đi "giao hàng".

Cảnh sát xác định 2 người nữa cũng được Bộ thuê 500.000 đồng một lần đi giao bằng là Nguyễn Văn Vượng và Nguyễn Đình Thường.

bang-gia-9817-1403143344.jpg

Rất nhiều phôi bằng và hàng trăm con dấu giả bị thu giữ tại hai cơ sở sản xuất của Bộ.

Ngày 17/6, Bộ bị bắt tại một nhà nghỉ ở phường Dịch Vọng Hậu. Anh ta khai do làm ăn thua lỗ, cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân nên đã làm giả các loại bằng tốt nghiệp, chứng chỉ giả để bán… Nghi can thừa nhận đã trực tiếp mua các loại thiết bị và nguyên liệu để sản xuất bằng, con dấu giả; thuê 2 nhà để làm xưởng.

Khám các nơi này, nhà chức trách công bố thu 14 máy, thiết bị phục vụ làm giả giấy tờ; hơn 8.000 phôi các loại bằng, chứng chỉ, học bạ cùng gần 100 mẫu dấu tròn, dấu chữ nhật của nhiều trường đại học, cao đẳng trên cả nước. 

Cảnh sát còn thu hàng trăm loại dấu hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cùng hơn 4.000 tem dán vào bằng.

Theo vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ