Đồng Nai: Phát hiện số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ

GD&TĐ - Công an đã ập vào kiểm tra thì phát hiện cơ sở của bà Hải đang chứa nhiều thực phẩm hết hạn, tem mác không có tiếng Việt và không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Ngày 13/1, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ số lượng lớn thực phẩm đông lạnh không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở kinh doanh Toàn Hải Minh do bà Phạm Thị Minh Hải (32 tuổi, ngụ xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc) làm chủ để xử lý theo quy định.

Theo đó, vào đêm 10/1, Công an huyện Xuân Lộc phối hợp cùng các lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh Toàn Hải Minh và phát hiện số lượng lớn đùi gà góc tư nhãn hiệu Ngọc Hà đã hết hạn sử dụng; 60 kg râu bạch tuộc, 60 kg cá cam, 50 kg cá nục, 30 kg cá bạc má, 10 kg cá ngừ, 7 kg mực ống không rõ nguồn gốc, xuất xứ và 100 kg thịt trâu có nhãn bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng Tiếng Việt.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện tại kho lạnh của cơ sở trên có 430 kg móng giò lợn, 250 kg gà góc tư, 900 kg thịt trâu, 166 kg xương bò, 200 kg chân bò, 50 kg khoanh giò heo, 45 kg ba chỉ heo, 400 kg sườn vai heo, 150 kg cá ba sa… 

Tất cả số hàng trên đều là hàng hóa nhập khẩu đông lạnh, tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao xe đạp cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay.

Trao quà cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay

GD&TĐ - Ngày 5/10/2025, đoàn công tác xã hội của Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị), tổ chức lễ trao tặng 30 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng) do Công ty Hapulico Land tài trợ cho 30 em học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã miền núi biên giới La Lay.