Động lực giảm nghèo từ nông thôn mới nâng cao

GD&TĐ - Chương trình nông thôn mới nâng cao gắn với giảm nghèo đã thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn và đời sống người dân Ninh Bình.

Làng làm nước mắm truyền thống Sa Châu (Giao Hưng, Ninh Bình).
Làng làm nước mắm truyền thống Sa Châu (Giao Hưng, Ninh Bình).

Hạ tầng khang trang, đời sống khởi sắc

Những năm gần đây, diện mạo các vùng nông thôn ở Ninh Bình đổi thay rõ rệt. Những con đường bê tông rộng mở nối dài đến tận ngõ xóm, hệ thống trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư khang trang; điện, nước, mạng internet phủ đến từng hộ dân. Cơ sở hạ tầng đồng bộ không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế, xã hội bền vững cho người dân.

Theo Báo cáo của UBND tỉnh, giai đoạn 2021–2025, tổng nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh đạt 3.586 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 1.152 tỷ đồng, ngân sách địa phương 2.433 tỷ đồng. Đến hết quý III/2025, toàn tỉnh đã giải ngân 577 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch vốn năm 2025; lũy kế giai đoạn 2021–2025 đạt 2.826 tỷ đồng, bằng 79% kế hoạch.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay, toàn tỉnh có 105/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 39 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn tiếp tục được đầu tư, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2025 ước đạt 65 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 1,6 lần so với năm 2020.

494717607-1737283897144867-6937617050401868961-n.jpg
Diện mạo nông thôn mới ở xã Yên Đồng (Ninh Bình).

Ông Phạm Văn Bình, người dân xã Tân Minh chia sẻ: “Trước đây, đường làng quanh co, mùa mưa lầy lội, trẻ con đến trường rất vất vả. Nay đường bê tông sạch đẹp, xe máy, xe điện đi lại dễ dàng. Bà con ai cũng phấn khởi, yên tâm làm ăn vì thấy quê mình đổi thay từng ngày.”

Phát triển sinh kế tạo đà thoát nghèo bền vững

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: tỉnh Ninh Bình đã tập trung các giải pháp hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, tạo việc làm, tín dụng ưu đãi và hỗ trợ nhà ở, y tế, giáo dục cho hộ nghèo, cận nghèo. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 3,07% năm 2021 xuống còn 1,48% năm 2025, hộ cận nghèo còn khoảng 1,9%. Nhiều mô hình sinh kế cho hộ nghèo được triển khai hiệu quả, giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tiếp tục được cải thiện, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Phong trào xây dựng “Làng văn hóa – Gia đình văn hóa” được chú trọng, tạo nên môi trường sống lành mạnh, đoàn kết, an toàn. Người dân tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại rác thải tại nguồn, trồng hoa ven đường thay vì cỏ dại, hình thành cảnh quan “xanh – sạch – đẹp”.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, hộ dân xã Vạn Thắng cho biết: “Gia đình tôi trước đây thuộc diện cận nghèo. Từ khi được hỗ trợ vay vốn và học cách trồng rau an toàn, đến nay thu nhập ổn định, còn có điều kiện sửa nhà. Môi trường sống sạch sẽ, con cái được học hành đầy đủ, cuộc sống khác trước rất nhiều.”

Chương trình phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số được ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng. Các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, đào tạo nghề, bảo tồn văn hóa dân tộc, chăm sóc sức khỏe được triển khai đồng bộ. Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 2–2,5%/năm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện.

Thành công của Ninh Bình đến từ sự đồng thuận và chủ động của người dân. Các cấp chính quyền không làm thay mà khơi dậy nội lực, tạo điều kiện để mỗi hộ dân tự vươn lên. Từ chỗ “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nay người dân đã trở thành chủ thể của công cuộc phát triển nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

“Tỉnh Ninh Bình nhận thức rõ đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và các nhóm yếu thế. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song với sự quan tâm của các bộ, ngành Trung ương cùng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Ninh Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2025”, bà Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết.

Những kết quả này khẳng định, Ninh Bình đang đi đúng hướng khi coi xây dựng nông thôn mới nâng cao là nền tảng, giảm nghèo bền vững là mục tiêu. Hai chương trình trọng điểm này không chỉ cải thiện chất lượng sống mà còn vun đắp niềm tin, ý chí vươn lên của người dân, góp phần xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ