Niềm vui dưới mái nhà mới
Trên nhiều vùng quê Ninh Bình, cứ mỗi mái nhà mới hoàn thiện lại là một dấu ấn chuyển mình của cuộc sống. Sau nhiều năm sống trong căn nhà dột nát, bà Phạm Thị Đào (xã Nam Trực, Ninh Bình) giờ đã có một mái ấm vững chãi. Căn nhà cấp 4 mới xây của bà có tường gạch chắc chắn, đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh khép kín – điều mà trước đây bà chỉ dám mơ ước.
Chồng bà từng là bộ đội chiến đấu tại Campuchia, nay sức khỏe yếu vì di chứng chiến tranh. Hai vợ chồng không có con, cuộc sống dựa vào vài sào ruộng nên kinh tế luôn khó khăn. Khi địa phương triển khai chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, thôn đã họp xét, đưa hộ bà vào danh sách được nhận hỗ trợ. Ngoài 60 triệu đồng từ ngân sách, bà còn được bà con lối xóm giúp công, góp vật liệu. Nhờ vậy, căn nhà sớm hoàn thành.
“Bao năm nay tôi chỉ mong có mái nhà che mưa nắng để sống yên ổn. Nay ở tuổi ngoài 70, tôi được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà mới, sinh hoạt thuận tiện hơn rất nhiều. Mỗi sáng thức dậy nhìn sân gạch sạch sẽ, tôi thấy lòng phấn khởi lắm”, bà Đào xúc động chia sẻ.

Cũng tại xã Nam Trực, bà Vũ Thị Đủ đang dọn về ở căn nhà mới sau nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng. “Trước đây cứ mưa lớn là cả nhà phải căng bạt che để nước không tràn vào. Giờ có nhà kiên cố, tôi yên tâm hơn, không còn lo sập mái, dột nát nữa”, bà Đủ nói.
Niềm vui của những người dân như bà Đào, bà Đủ không phải là cá biệt. Ở khắp các xã, phường của tỉnh, không khí phấn khởi lan tỏa khi hàng nghìn hộ dân đã và đang được sống trong những ngôi nhà mới – một phần không thể thiếu trong hành trình giảm nghèo bền vững của Ninh Bình.
Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
Theo ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân.
Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai đồng bộ, kịp thời và chặt chẽ, phát huy tinh thần tự nguyện của người dân, lan tỏa giá trị nhân văn và nhân ái trong cộng đồng.
Đến ngày 11/8/2025, Ninh Bình là một trong 27 địa phương trong cả nước hoàn thành 100% việc khởi công xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các hộ thuộc diện hỗ trợ. Trong tổng số 3.629 hộ, có 1.778 hộ được xây mới và 1.851 hộ được sửa chữa, nâng cấp, với tổng kinh phí huy động hơn 410 tỷ đồng.
Không chỉ hỗ trợ tài chính, các địa phương còn vận động người dân đóng góp 12.737 ngày công cùng hàng nghìn vật liệu xây dựng như xi măng, gạch, đá, cát... giúp giảm chi phí, rút ngắn thời gian và thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng.
Ông Dũng cho biết: “Chúng tôi quán triệt tinh thần làm đến đâu chắc đến đó, không chạy theo số lượng. Nhà xây xong phải đảm bảo tiêu chuẩn cơ bản, không để xảy ra tình trạng xây xong mà không ở được. Cán bộ địa phương thường xuyên theo dõi, giám sát tiến độ, nhiều nơi còn bố trí nơi ở tạm cho người già neo đơn trong thời gian thi công.”
Song song với đó, tỉnh ban hành mẫu nhà điển hình phù hợp điều kiện kinh tế – xã hội từng vùng, đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng. Các tổ công tác thường xuyên kiểm tra, giám sát thực tế tại các xã, phường để kịp thời xử lý vướng mắc.
Từ cơ sở, nhiều mô hình sáng tạo được ghi nhận: có nơi vận động doanh nghiệp tặng vật liệu, nơi khác huy động đoàn viên thanh niên giúp ngày công; một số xã còn tự thiết kế mẫu nhà tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Nhờ vậy, chương trình vừa đúng tiến độ, vừa thấm đượm tình người.
Từ mái ấm đến mục tiêu giảm nghèo bền vững
Theo thống kê, đến tháng 7/2025, Ninh Bình chỉ còn 1,13% hộ nghèo và 2,07% hộ cận nghèo. So với năm 2021, số hộ nghèo giảm từ 9.614 hộ (3,07%) xuống 4.720 hộ (1,48%). Tỷ lệ nghèo, cận nghèo theo chuẩn đa chiều duy trì ở mức 3,2%, thấp hơn trung bình cả nước (4,06%).
Bên cạnh hỗ trợ nhà ở, tỉnh triển khai đồng bộ nhiều chính sách: cho vay ưu đãi, hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, miễn giảm học phí, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo… Việc gắn công tác giảm nghèo với xây dựng nông thôn mới đã tạo hiệu ứng lan tỏa: năm 2025, Ninh Bình được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới toàn tỉnh (100% xã đạt chuẩn).
Tỉnh đặt mục tiêu đến 2030, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%, hộ cận nghèo dưới 2%, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm “không ai bị bỏ lại phía sau”.
Hơn 3.600 mái nhà mới không chỉ là những con số thống kê, mà là minh chứng sống động cho sự đồng thuận, trách nhiệm và lòng nhân ái của người dân Ninh Bình. Chương trình xóa nhà tạm không phải là đích đến cuối cùng, mà là bước khởi đầu để người dân yên tâm lao động, vươn lên làm giàu chính đáng. Với kết quả vượt kế hoạch, Ninh Bình đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong công tác an sinh xã hội – góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.