“Châu Âu thực chất cho rằng Ukraine được phép làm bất cứ điều gì họ muốn.
Chính sự "khoan dung" này từ phương Tây là một trong những nguyên nhân dẫn đến các cuộc tấn công mới của Ukraine nhằm vào mục tiêu dân sự", ông Rodion Miroshnik, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga, nói với tờ Izvestia hôm 24/5.
Theo ông Miroshnik, ở giai đoạn hiện tại, các quốc gia châu Âu đang cố tình "phớt lờ" những vi phạm luật pháp quốc tế và nhân đạo của Ukraine, trên thực tế đã miễn trừ trách nhiệm cho nước này đối với bất kỳ hành động nào trong khu vực xung đột.
"Vấn đề này (tội ác chiến tranh) là một trong những vấn đề quan trọng chắc chắn sẽ nảy sinh trong quá trình đàm phán.
Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu luật nhân đạo quốc tế dưới hình thức Công ước Geneva, các Nghị định thư bổ sung và toàn bộ danh sách các công ước khác có nên bị bỏ qua hay không, hay luật nhân đạo quốc tế có tính ràng buộc đối với tất cả mọi người.
Nếu nó có tính ràng buộc đối với tất cả mọi người, thì châu Âu sẽ phải thừa nhận Ukraine đã phạm những tội ác như vậy", vị đại sứ nói.
Đêm 22 rạng sáng 23/5, lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng UAV tấn công tòa nhà học thuật và ký túc xá của Trường Cao đẳng Sư phạm Starobelsk thuộc Đại học Sư phạm Quốc gia Lugansk ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng.
Tại thời điểm tấn công, có 86 học viên từ 14 đến 18 tuổi ở bên trong. Theo người đứng đầu LPR Leonid Pasechnik, 21 người đã thiệt mạng, 65 học viên bị thương.
Nga gọi đây là một "tội ác vô nhân đạo" và đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn.