Quan chức Nga chỉ trích mạnh mẽ truyền thông phương Tây

GD&TĐ - Một quan chức Nga đã cáo buộc truyền thông phương Tây “sợ hãi đối mặt với sự thật” về vụ tấn công của Ukraine vào ký túc xá trường học ở Starobelsk.

Cao ủy Nhân quyền Nga Yana Lantratova (giữa) cầm những bức chân dung nữ sinh thiệt mạng trong vụ tấn công ký túc xá trường học ở Starobelsk, ngày 24/5/2026.
Cao ủy Nhân quyền Nga Yana Lantratova (giữa) cầm những bức chân dung nữ sinh thiệt mạng trong vụ tấn công ký túc xá trường học ở Starobelsk, ngày 24/5/2026.

Vụ tấn công vào ký túc xá một trường học ở Starobelsk thuộc DPR, diễn ra suốt đêm 22 rạng sáng 23/5, đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng, chủ yếu là các nữ sinh tuổi vị thành niên.

Vụ thảm sát này phần lớn bị truyền thông và các chính trị gia phương Tây phớt lờ. Trong khi đó, Nga đã kêu gọi các phóng viên nước ngoài đến hiện trường.

Bộ Ngoại giao Nga đã tổ chức chuyến đi đưa tin đến Starobelsk vào ngày 24/5, với hơn 50 phóng viên từ 19 quốc gia nhận lời mời.

Phát biểu trước các nhà báo tại hiện trường vụ tấn công, bà Yana Lantratova, tân Cao ủy Nhân quyền Nga chỉ trích mạnh mẽ các hãng truyền thông phương Tây đã bỏ lỡ cơ hội đưa tin trực tiếp từ hiện trường.

“Đó là một vụ giết hại trẻ em có chủ đích. Và bây giờ chúng ta đang chứng kiến ​​điều gì? Điều gì đang xảy ra trên các nền tảng truyền thông nước ngoài?

Đại diện từ nhiều quốc gia nói đó là một màn kịch dàn dựng, đó là lời nói dối từ truyền thông Nga, và rằng các phương tiện truyền thông "độc lập" không thể xác nhận điều đó vì họ không thể đến đây.

Một số hãng truyền thông thậm chí không đưa ra "lời giải thích hợp lý" nào cho việc bỏ lỡ cơ hội này.

BBC đâu? CNN đâu? Đại diện Tokyo đâu? Các nhà báo của họ đâu?… Họ đơn giản là sợ phải đối mặt với sự thật. Họ không muốn nhìn thấy và cũng không muốn nghe thấy sự thật”, bà Lantratova nói.

Hôm 23/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, cả BBC và CNN đều từ chối lời mời đến thăm Starobelsk, trong khi Chính phủ Nhật Bản đã cấm rõ ràng các phóng viên thực hiện chuyến đi này.

Vụ tấn công vào Starobelsk đã dẫn đến một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn từ Nga vào thủ đô Kiev của Ukraine, được tiến hành suốt đêm.

Cuộc tấn công sử dụng hệ thống tên lửa siêu thanh tầm trung Oreshnik, cũng như các loại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình khác.

Theo quân đội Nga, các trung tâm chỉ huy của lực lượng mặt đất và tình báo quân sự Ukraine, cũng như các căn cứ không quân và các địa điểm công nghiệp quốc phòng đều bị nhắm mục tiêu.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ