Tình hình chiến sự tại Sumy và Kharkov
Ngày 5/7, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến trình hoạt động quân sự đặc biệt.
Tại khu vực Sumy, các đơn vị thuộc cụm tác chiến Sever của Nga cải thiện tình hình chiến thuật trên tuyến đầu.
Họ gây thiệt hại cho 1 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn đổ bộ đường không, 1 trung đoàn tấn công và 1 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ của lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) gần Khrapovshchina, Kondratovka, Bessalovka, Sadki, Novaya Sech và Andreyevka.
Theo phía Nga, Ukraine đã thiệt hại tới 210 binh sĩ, 3 xe chiến đấu bọc thép, 11 xe cơ giới, 5 khẩu pháo dã chiến và 3 kho đạn.
Tại hướng Tây, các đơn vị thuộc Cụm tác chiến Zapad đã tấn công lực lượng của 2 lữ đoàn cơ giới và 2 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ Ukraine gần Kupyansk, Berezovka, Peschanoye và Petrovka.
Tổn thất của Ukraine là: khoảng 230 binh sĩ, 8 xe cơ giới, 3 khẩu pháo dã chiến, 3 trạm tác chiến điện tử, 1 radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất và 4 kho đạn.
Giao tranh ác liệt tại Donetsk, Dnepropetrovsk và Zaporozhye
Ở hướng Nam, cụm tác chiến Yug của Nga cho biết đã cải thiện thế trận chiến thuật và gây tổn thất cho 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn cơ động đường không và 1 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ Ukraine tại các khu vực Reznikovka, Chasov Yar, Seversk và Konstantinovka tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR).
Phía Ukraine được cho là thiệt hại khoảng 140 binh sĩ, 2 xe bán tải, 1 khẩu pháo dã chiến, 1 bệ phóng RAK-SA-12 do Croatia sản xuất, 1 trạm tác chiến điện tử và 1 kho vật tư.
Ở hướng Trung tâm, cụm tác chiến Tsentr của Nga tuyên bố có được các vị trí thuận lợi hơn, đồng thời gây thiệt hại cho 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn đổ bộ đường không, 2 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ, 1 lữ đoàn lính thủy đánh bộ và 1 lữ đoàn Vệ binh quốc gia Ukraine.
Giao tranh diễn ra tại Rodinskoye, Novoeconomicheskoye, Boykovka, Krasnoarmeysk, Grodovka (Donetsk) và Novopavlovka (Dnepropetrovsk).
Phía Ukraine bị mất tới 440 binh sĩ, 5 xe chiến đấu bọc thép, 7 xe cơ giới, 1 xe chiến đấu MLRS Grad và 5 khẩu pháo dã chiến.
Tại hướng Đông, cụm tác chiến Vostok tiếp tục tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của đối phương, gây thiệt hại cho 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn lính thủy đánh bộ và 2 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ Ukraine gần Kamyshevakha, Poddubnoye (Donetsk), Poltavka, Malinovka, Gulaipole và Temirovka.
Phía Ukraine được cho là đã thiệt hại hơn 155 binh sĩ, 3 xe chiến đấu bọc thép và 6 xe cơ giới.
Ở hướng Dnepr, lực lượng Nga tuyên bố đã gây tổn thất cho 1 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn phòng thủ bờ biển và 1 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ của Ukraine tại Malaya Tokmachka (Zaporozhye), Tokarevka và Antonovka (Kherson).
Tổn thất phía Ukraine gồm hơn 90 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bọc thép, 6 xe cơ giới, 2 khẩu pháo dã chiến, 6 trạm tác chiến điện tử, 3 kho đạn và 1 kho vật tư.
Tấn công bằng không quân và tên lửa
Không quân chiến thuật, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh của các cụm tác chiến Nga đã phá hủy 2 bệ phóng và 2 radar AN/MPQ-65 thuộc hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng tại các sân bay quân sự, kho nhiên liệu, kho vật tư, xưởng và kho UAV Ukraine.
Ngoài ra, các cuộc không kích còn đánh trúng 152 khu vực tập trung lực lượng, bao gồm các đơn vị Ukraine, lực lượng dân tộc chủ nghĩa và lính đánh thuê nước ngoài.
Lực lượng phòng không Nga cũng tuyên bố đã bắn hạ 1 quả đạn HIMARS do Mỹ sản xuất, 1 tên lửa hành trình Neptune, 3 quả bom hàng không và 371 UAV cánh cố định.
Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 4/7, phía Nga mất thêm: 1.050 quân, 2 xe tăng, 7 xe chiến đấu bọc thép, 56 hệ thống pháo, 306 UAV, 3 tên lửa hành trình và 149 phương tiện chở nhiên liệu.