Đòn phá hủy hệ thống IRIS-T, tập kích trung tâm đặc nhiệm của cục tình báo

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy hệ thống IRIS-T và tấn công trung tâm đặc nhiệm của Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine.

Đòn phá hủy hệ thống IRIS-T, tập kích trung tâm đặc nhiệm của cục tình báo

Ngày 4/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng vũ trang nước này tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt và đã đạt được nhiều bước tiến đáng kể trên nhiều hướng chiến trường.

Theo đó, lực lượng Nhóm Sever của Nga đã hoàn toàn kiểm soát Kondratovka (tỉnh Sumy).

Họ tấn công hỏa lực vào cụm binh lực và khí tài quân sự của các đơn vị Ukraine gồm: 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn xe tăng, 1 lữ đoàn đổ bộ đường không, 1 lữ đoàn biệt kích, 1 lữ đoàn phòng thủ bờ biển, 1 trung đoàn đổ bộ đường không, 2 trung đoàn tấn công và 1 trung tâm đặc nhiệm thuộc Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine.

Các khu vực bị Nga tấn công gồm: Iskrikovshchina, Petrushevka, Sadki, Yunakovka, Novaya Sech, Pisarevka, Khoten, Pavlovka và Veliky Prikol (tỉnh Sumy).

Tổn thất phía Ukraine gồm: 230 binh sĩ, 2 xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép, 9 xe cơ giới, 5 pháo dã chiến, 1 radar và 2 kho đạn bị phá hủy.

don-pha-huy-he-thong-iris-t-tap-kich-trung-tam-dac-nhiem-cua-cuc-tinh-bao-2.jpg
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 4/6/2025, khu vực biên giới. (Ảnh: Rybar)

Tại Donetsk, lực lượng Nhóm Zapad của Nga đã kiểm soát Redkodub và gây tổn thất cho 3 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công và 1 lữ đoàn cơ động đường không của Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần các khu vực: Chistovodovka, Kupyansk, Glushchenkovo, Borovaya, Peschanoye, Olgovka, Andreyevka (tỉnh Kharkov) và Volchy Yar (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

Tổn thất của Ukraine là: 220 binh sĩ, 1 xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép, 13 xe cơ giới và 3 pháo, gồm 1 hệ thống pháo tự hành 155 mm Bogdana, 1 pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 do Đức sản xuất và 2 trạm tác chiến điện tử Kvertus và Anklav cùng 5 kho đạn.

Lực lượng Nhóm Yug của Nga tiếp tục cải thiện vị trí dọc tuyến đầu, tấn công các đơn vị Ukraine gồm ba lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công, 1 lữ đoàn cơ động đường không và 1 lữ đoàn tấn công miền núi. Các địa điểm bị tấn công gồm: Dronovka, Seversk, Privolye, Nikiforovka, Serebryanka, Pereyezdnoye, Konstantinovka, Ivanovopolye và Aleksandro-Shultino (Donetsk).

Tổn thất của Ukraine lên tới 250 binh sĩ, 3 xe cơ giới, 6 khẩu pháo và 1 bệ phóng RAK-SA-12 do Croatia sản xuất, 2 trạm tác chiến điện tử, 1 radar phản pháo và 3 kho đạn.

Lực lượng Nhóm Tsentr của Nga cải thiện tình hình chiến thuật và tấn công các đội hình của 6 lữ đoàn cơ giới, 2 lữ đoàn đổ bộ đường không, 2 lữ đoàn thủy quân lục chiến, 1 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ và 2 lữ đoàn vệ binh quốc gia Ukraine tại Petrovskoye, Udachnoye, Novonikolayevka, Dimitrov, Koptevo và Bogdanovka (Donetsk).

Tổn thất của Ukraine là: 520 binh sĩ, 5 xe chiến đấu bọc thép và 5 pháo dã chiến.

don-pha-huy-he-thong-iris-t-tap-kich-trung-tam-dac-nhiem-cua-cuc-tinh-bao.jpg
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 4/6/2025. (Ảnh: Rybar)

Tại miền Đông, lực lượng Nhóm Vostok của Nga tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến Ukraine, gây tổn thất cho 1 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn đổ bộ đường không và 1 lữ đoàn cơ động tại Komar, Otradnoye (Donetsk) và Temirovka (Zaporizhia).

Phía Ukraine mất hơn 180 binh sĩ, 5 xe chiến đấu bọc thép, 5 xe cơ giới, 3 pháo dã chiến và 3 trạm tác chiến điện tử.

Lực lượng Nhóm Dnepr của Nga đã tấn công các đơn vị gồm 2 lữ đoàn cơ giới, 3 lữ đoàn phòng thủ bờ biển và 1 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ của Ukraine tại Plavni, Pavlovka, Orekhov, Novoyakovlevka (Zaporizhia) và Ponyatovka, Antonovka, Sadovoye (Kherson).

Tổn thất của Ukraine là: 75 binh sĩ, 8 xe cơ giới, 2 khẩu pháo, 2 trạm tác chiến điện tử, 2 radar phản pháo và 1 kho đạn.

Ngoài ra, không quân chiến thuật, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã phá hủy 1 bệ phóng, 1 radar và cabin điều khiển của hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T do Đức sản xuất.

Các cuộc tấn công của Nga cũng nhắm vào nhà máy sản xuất nhiên liệu, xưởng lắp ráp, kho lưu trữ UAV, kho đạn, trung tâm hậu cần và các điểm triển khai tạm thời của lực lượng Ukraine tại 133 khu vực.

Hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 3 tên lửa HIMARS và 109 UAV cánh cố định.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 3/6, phía Nga mất thêm: 1.020 quân, 3 xe tăng, 7 phương tiện chiến đấu bọc thép, 88 hệ thống pháo, 176 UAV, 123 phương tiện chở nhiên liệu và 2 phương tiện đặc biệt.

Nga phá hủy loạt phương tiện chiến đấu trên chiến trường.
Theo Bộ QP Nga/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Luis Diaz rời Liverpool, gia nhập Barcelona?

Luis Diaz rời Liverpool, gia nhập Barcelona?

GD&TĐ - Luis Diaz ‘mở cửa’ cho thương vụ chuyển nhượng trị giá 70 triệu bảng Anh tới Barcelona khi thừa nhận rằng mình đang đàm phán với các câu lạc bộ khác