Đón học sinh đi học trở lại: Nhà trường chủ động, phụ huynh đồng lòng

GD&TĐ - Thích ứng linh hoạt an toàn với dịch bệnh, đảm bảo tiến độ nội dung chương trình đến ngày 14/2, học sinh toàn TP Hải Phòng sẽ đi học trở lại.

Học sinh THCS và THPT tại Hải Phòng đã đi học trở lại từ ngày 7/2
Học sinh THCS và THPT tại Hải Phòng đã đi học trở lại từ ngày 7/2

Rà soát các điều kiện

Tại Hải Phòng, các trường THCS, THPT đã đón học sinh quay lại trường từ ngày 7/2. Các đơn vị giáo dục tại huyện: Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, An Lão, An Dương cũng mở cửa trường học các cấp ngay ngày đầu tiên sau kì nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo ghi nhận, trường học trong các quận Lê Chân, Ngô Quyền, Dương Kinh, Hải An, Hồng Bàng, Đồ Sơn, Kiến An đang chủ động  các điều kiện để đón học sinh mầm non và tiểu học đi học từ ngày 14/2.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hòa, phụ huynh tại quận Lê Chân chia sẻ, khi nhận được thông tin các con tiểu học sẽ quay lại trường ngày 14/2, gia đình vừa mừng, vừa lo. Mừng vì con được đến trường gặp bạn bè, nhưng lo lắng khi dịch còn lây lan mạnh và các con chưa được tiêm vắc xin. Tuy vậy, con ở nhà lâu gia đình chị Hòa cũng lo ngại về chất lượng các môn học. Xác định "sống chung" với dịch nên gia đình sẽ chuẩn bị sẵn khẩu trang, nước ấm, xịt khuẩn, test nhanh Covid-19 cho con trước khi đến trường.

Khuôn viên Trường Mầm non Quán Trữ
Khuôn viên Trường Mầm non Quán Trữ

Cô Nguyễn Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quán Trữ, quận Kiến An cho hay, nhà trường có hơn 300 học sinh. Để đón trẻ tới trường, các cô giáo đã vệ sinh trường lớp, đồ dùng, đồ chơi, bếp ăn.

Trong ngày 8/2, nhân viên tin học của nhà trường đang thống kê số trẻ quay lại trường và tuyên truyền về việc cho trẻ tới trường.

Ngoài việc vệ sinh trường lớp, các cô giáo vẫn tích cực xây dựng các video bài giảng để gửi tới phụ huynh học sinh cho con em làm quen.

Đoàn công tác liên ngành do ông Phạm Quốc Hiệu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT làm trưởng đoàn đến kiểm tra tại Trường Mầm non Quán Trữ, quận Kiến An
Đoàn công tác liên ngành do ông Phạm Quốc Hiệu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT làm trưởng đoàn đến kiểm tra tại Trường Mầm non Quán Trữ, quận Kiến An

Khuyến khích phụ huynh test Covid-19 cho con

Cô Khương Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Thành Ngọ, quận Kiến An cho hay, trường có trên 1.200 học sinh. Sau Tết nhà trường rà soát sức khỏe của giáo viên và học sinh. Đến ngày 8/2, trường có 17 ca F0, trong đó có 1 giáo viên và 16 học sinh. 

Thực hiện chỉ đạo của địa phương, của ngành Giáo dục, nhà trường đã có phương án cụ thể dự kiến đón học sinh quay lại học trực tiếp. Nhà trường khuyến khích phụ huynh test Covid-19 cho học sinh. Khuôn viên nhà trường nhỏ hẹp nên thầy cô đón học sinh ngay cổng trường. Giờ tan học được chia theo khối lớp đảm bảo không tập trung đông nơi cổng trường.

Các phòng học tại Trường Tiểu học Trần Thành Ngọc chuẩn bị khẩu trang, sát khuẩn, đo nhiệt độ cho học sinh
Các phòng học tại Trường Tiểu học Trần Thành Ngọc chuẩn bị khẩu trang, sát khuẩn, đo nhiệt độ cho học sinh

Trường Tiểu học Trần Thành Ngọ dự kiến cho học sinh lớp 1, lớp 2 ăn bán trú ngay khi học sinh quay lại trường dựa trên sự đăng kí tự nguyện của phụ huynh. Dự kiến ngày 10/2 nhà trường sẽ có thư gửi phụ huynh.

Cô Nguyễn Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng Trường THCS Lương Khánh Thiện, quận Kiến An chia sẻ, nhà trường có trên 1.700 học sinh. Học sinh đến trường ngày đầu đạt 95%. Trường đã sẵn sàng phương án xử trí đối với ca F0, F1. Trước ngày đón trò quay lại học, trường khuyến khích phụ huynh test Covid-19 cho con em mình. Quá trình học trên lớp, học sinh đeo khẩu trang, vệ sinh trường lớp sạch sẽ.

Tính đến cuối giờ chiều ngày 7/2, Trường THCS Lương Khánh Thiện có 20 ca F0, trong đó có 1 nhân viên và 19 học sinh, một em đã khỏi bệnh; 34 học sinh F1.

Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tủ thiết bị, vật tư y tế tại Trường THCS Lương Khánh Thiện, quận Kiến An
Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tủ thiết bị, vật tư y tế tại Trường THCS Lương Khánh Thiện, quận Kiến An

Trường THPT Kiến An, quận Kiến An có trên 1.500 học sinh. Ngày 7/2, có một số em vắng mặt có lí do. Qua nắm tình hình, trường xác định có 17 học sinh F0, 62 học sinh F1. Trước khi đón học trò quay lại học trực tiếp, trường đã khuyến cáo các em thực hiện nguyên tắc phòng dịch. Hiện, Trường THPT Kiến An có 2 lớp đang học trực tuyến do có học sinh mắc Covid-19 khi đi học ngày 7/2.

Qua kiểm tra điều kiện tại một số nhà trường, ông Phạm Quốc Hiệu- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh, với trường mầm non, ngoài việc vệ sinh, khử khuẩn để đón trẻ, các thầy cô tích cực tuyên truyền với phụ huynh việc đưa trẻ đến trường để tạo sự đồng thuận của nhân dân. Các trường chú ý ngoài phòng dịch Covid-19 còn nhiều mầm bệnh dễ phát sinh trong thời tiết ẩm nồm để chủ động phòng chống cho trò.

Đoàn kiểm tra công tác dạy học tại Trường THCS Lương Khánh Thiện, quận Kiến An
Đoàn kiểm tra công tác dạy học tại Trường THCS Lương Khánh Thiện, quận Kiến An

Phó Giám đốc Sở lưu ý trường tiểu học phải rà soát kiến thức cho học sinh khi đi học trở lại, đặc biệt là học sinh lớp 1, lớp 2 thực hiện chương trình mới và học sinh lớp 5 cuối cấp. Công tác phòng chống dịch thích ứng, linh hoạt, an toàn đảm bảo nội dung, tiến độ chương trình.

Với học sinh THCS ngoài việc đảm bảo chất lượng, tiến độ chương trình, nhà trường cần lồng ghép các tiết dạy về kĩ năng phòng chống dịch cho các em để chủ động ứng phó khi có ca bệnh. Nhà trường bố trí phòng cách ly riêng chủ động nếu có F0 trong trường học.

Kiểm tra tại Trường THPT Kiến An, ông Phạm Quốc Hiệu lưu ý nhà trường thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, đặc biệt lưu ý khu vực căng tin, phòng y tế. Trường phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác phòng dịch.

Bà Phạm Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBND quận Kiến An cho hay, địa phương nắm bắt tình hình dịch bệnh sát sao và chỉ đạo ngành Giáo dục quận cũng như các nhà trường trong tâm thế sẵn sàng các điều kiện dạy và học. Kịch bản phòng chống dịch trong trường học đã được xây dựng, nếu có ca F0 trong nhà trường các thầy cô chủ động xử lý. Việc báo cáo phòng Giáo dục về tình hình dịch bệnh ngày 2 lần của các nhà trường trong quận đã thành nề nếp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ