Theo tờ Periodista Digita của Tây Ban Nha, chính quyền Armenia đã đưa ra một quyết định độc đáo, khi đồng ý bàn giao quyền quản lý ‘Hành lang Zangezur’ (Zangezur corridor) cho một công ty tư nhân Mỹ, với ưu đãi là công ty này sẽ nhận được 40% doanh thu từ việc sử dụng hành lang.
Theo tờ báo này, ban đầu phía Armenia chỉ hài lòng với mức 30% nhưng sau đó chính quyền của Thủ tướng Nikol Pashinyan đã đồng ý với mức 40%.
Điều độc đáo hơn nữa mà Periodista Digita chỉ ra là hành lang chiến lược dài 42km này sau đó sẽ được gọi theo tên Tổng thống Hoa Kỳ là “Cầu Trump”.
Cần nhấn mạnh rằng, biên bản ghi nhớ tương ứng về việc sử dụng hành lang Zangezur đã được Armenia, Azerbaijan và Hoa Kỳ chấp thuận, điều này có nghĩa là tất cả các bên đều hài lòng, trong khi trước đó Armenia không đồng ý với những điều khoản của Azerbaijan và đồng minh lớn ở phía sau của Baku là Thổ Nhĩ Kỳ.
Cung cấp chi tiết về thỏa thuận, ấn phẩm lưu ý rằng hành lang này về mặt hình thức vẫn thuộc thẩm quyền quản lý của Armenia, mặc dù phía đối tác Hoa Kỳ sẽ thuê nó trong thời gian 99 năm.
An ninh của khu vực này sẽ được đảm bảo bởi ít nhất một nghìn nhân viên của công ty quân sự Hoa Kỳ, công ty đã nhận được giấy phép liên quan. Nếu cần thiết, nhân viên của công ty sẽ có thể sử dụng vũ lực để bảo vệ hành lang Zangezur.
Như vậy là về bản chất, Hoa Kỳ đang tổ chức sự hiện diện quân sự trong khu vực và cũng nhận được gần một nửa thu nhập từ dự án giao thông huyết mạch này.
Chúng ta hãy nhớ lại rằng, chính quyền Baku trước đây đã khăng khăng đặt một hành lang sẽ nối Azerbaijan với Nakhichevan qua khu vực Syunik của Armenia.
Tuy nhiên, chính quyền Yerevan không đồng ý với cách diễn đạt vấn đề này và đã lên tiếng ủng hộ việc xây dựng một con đường trong khu vực này dưới chủ quyền của Armenia và nước này đã trao một phần lợi ích cho nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và các công ty Mỹ, nên đã đạt được mục đích của mình.