Đội tuyển Việt Nam chính thức bị Thái Lan vượt mặt

GD&TĐ - Thất bại thảm hại tại Asian Cup 2023 khiến đội tuyển Việt Nam tụt hạng thê thảm ở bảng xếp hạng FIFA.

Đội tuyển Việt Nam rời Asian Cup sau 3 trận toàn thua.
Đội tuyển Việt Nam rời Asian Cup sau 3 trận toàn thua.

Tuyển Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình tại Asian Cup 2023 bằng trận thua 2-3 trước ứng viên vô địch Iraq ở lượt cuối bảng D.

Thất bại ở phút cuối cùng thực sự là điều đáng tiếc khi mà Quang Hải và các đồng đội đã thi đấu quả cảm trước đại diện tới từ tây Á trong bối cảnh Văn Khang sớm rời sân vì thẻ đỏ.

Khép lại Asian Cup 2023, đoàn quân của HLV Philippe Troussier chia tay giải đấu sau 3 trận toàn thua, lần lượt trước Nhật Bản (2-4), Indonesia (0-1) và Iraq (2-3).

Kết quả này khiến đội tuyển Việt Nam tụt hạng thê thảm ở bảng xếp hạng FIFA.

Theo tính toán của trang Footy Rankings, trận thua Iraq ở lượt cuối vòng bảng Asian Cup 2023 khiến tuyển Việt Nam bị trừ 11,32 điểm FIFA.

Trước đó, trận thua trước Indonesia khiến đội tuyển Việt Nam bị trừ tới 23,18. Còn sau trận thua Nhật Bản, tuyển Việt Nam đã bị trừ 7 điểm.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam bị trừ tổng cộng hơn 40 điểm, còn 1.194 điểm và rơi xuống vị trí thứ 105 trên bảng xếp hạng FIFA.

Trái ngược với tuyển Việt Nam, Thái Lan đang gây ấn tượng mạnh tại Asian Cup 2023. "Voi chiến" giành chiến thắng trước Kyrgyzstan và cầm hòa đội bóng được đánh giá cao hơn là Oman.

Với thành tích ấn tượng này, người Thái được cộng 22,2 điểm, tăng 11 bậc để leo lên vị trí thứ 102 và vượt qua tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA.

Sau khi bị loại sớm khỏi Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về nước để chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra vào tháng Ba.

Theo lịch thi đấu, Nguyễn Filip và các đồng đội sẽ có hai trận gặp Indonesia, đối thủ vừa đánh bại chính đoàn quân của HLV Troussier ở vòng bảng Asian Cup 2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh các trường THPT ở Đà Nẵng tham gia khóa học mùa Hè Lập trình cho Mobile Robot tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Ảnh: NTCC

Khơi thông nguồn tuyển sinh ngành STEM

GD&TĐ - Sự chủ động của các trường đại học trong việc “nhúng” mình vào môi trường phổ thông thông qua hoạt động chuyển giao công nghệ dạy học, tổ chức sân chơi robotics và các khóa học chuyên sâu trở thành giải pháp then chốt để khơi dậy đam mê, định hướng nghề nghiệp và tạo nguồn tuyển sinh bền vững cho khối ngành STEM.

“Góc Tiếng Anh” tại thư viện Trường Tiểu học Thuận Kiều. Ảnh: MA

Mở không gian giúp học sinh tự tin dùng tiếng Anh

GD&TĐ - Không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy trong lớp học, nhiều trường học tại TPHCM đang chủ động mở rộng môi trường sử dụng tiếng Anh sang các lĩnh vực khác như truyền thông, hoạt động ngoại khóa và giao lưu quốc tế.