Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ ở lại cổ vũ cho U22 Việt Nam tại trận chung kết

Đội tuyển nữ Việt nam sẽ tiếp tục ở lại Philippines để cổ vũ tinh thần cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 vào 10-12.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ ở lại cổ vũ U22 Việt Nam tại chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30.
Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ ở lại cổ vũ U22 Việt Nam tại chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30.

Theo đó, lịch dự kiến vào đêm nay (9-12) các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam sẽ lên máy bay trở về nước sau khi xuất sắc bảo vệ thành công tấm huy chương Vàng SEA Games môn bóng đá nữ.

Tuy nhiên, thầy trò ông Mai Đức Chung đã quyết định hủy chuyến bay để ở lại Manila cổ vũ trận chung kết bóng đá nam và sẽ cùng đội U22 Việt Nam trở về nước sau khi kết thúc trận chung kết SEA Games 30 vào ngày 10-12 tới.

Trong tối 8-12, ở trận chung kết môn bóng đá nữ, đội tuyển nữ Việt Nam cũng nhận được sự ủng hộ của HLV Park Hang-seo các thành viên ban huấn luyện U22 Việt Nam trên khán đài. Thầy Park đã dành thời gian xem trọn vẹn chiến thắng 1-0 của tuyển nữ Việt Nam.

Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung cũng gửi lời cảm ơn tới HLV Park Hang Seo và ngỏ ý muốn ở lại để ra sân cổ vũ U22 Việt Nam trong trận chung kết với U22 Indonesia.

"Tôi đã xin phép cho các cầu thủ ở lại Philippines xem đội U22 Việt Nam thi đấu. Nếu đúng lịch thì 9-12, toàn đội sẽ trở về Việt Nam nhưng tôi tính ở lại đến mùng 10 để cổ vũ. Nếu được ở lại thì chúng tôi sẽ ra sân ủng hộ đội bóng đá nam. Hôm nay, ông Park đến xem chúng tôi thi đấu, tôi muốn gửi lời cảm ơn ông ấy rất nhiều", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19g00 ngày 10/12.

Theo Pháp luật xã hội

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.