Đối tượng dùng dao tấn công con riêng của vợ lĩnh án 13 năm tù

GD&TĐ - Mới đây, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trương Minh Phụng (SN 1977, trú tại thôn 1, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) về tội Giết người.

Trương Minh Phụng tại phiên toà xét xử.
Trương Minh Phụng tại phiên toà xét xử.

Theo cáo trạng, Trương Minh Phụng và chị Nguyễn Thị Trinh (SN 1985) là vợ chồng, có 2 người con chung là cháu Trương Thị N. (SN 2006) và cháu Trương Thị Yến N. (SN 2012) và 1 người con riêng của chị Trinh là Nguyễn Văn T. (SN 2004).

Chị Trinh đang làm việc tại TP. Đà Nẵng nhưng Trương Minh Phụng nghi ngờ vợ bỏ nhà đi theo người đàn ông khác. Tối ngày 13/12/2020, Phụng gọi điện thoại cho vợ nhiều lần nhưng chị Trinh không nghe máy nên Phụng bực tức không ngủ được.

Đến khoảng 2h ngày 14/12/2020, Phụng nghĩ đến việc chị Trinh không lo cho gia đình, không nghe điện thoại của Phụng và nghi ngờ chị Trinh bỏ nhà đi theo người đàn ông khác. Bên cạnh đó, đối tương cho rằng T. không ngoan, tiêu xài hoang phí tiền của gia đình nên đối tượng đã nảy sinh ý sát hại T. cho bõ tức.

Trong lúc T. đang ngủ. Phụng đi xuống nhà bếp lấy một con rựa và chém một nhát vào vùng đầu, mặt của T. gây thương tích với tỷ lệ 62%.

HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam nhận định, nạn nhân Nguyễn Văn T. không tử vong sau vụ việc là do đã được cấp cứu và chữa trị kịp thời. Do đó, hành vi của bị cáo Trương Minh Phụng đã cấu thành tội Giết người với tình tiết định khung tăng nặng Có tính chất côn đồ quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Căn cứ vào kết quả thẩm vấn, xét hỏi công khai tại phiên tòa và đề nghị của Viện KSND tỉnh Quảng Nam, sau khi nghị án, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Trương Minh Phụng 13 năm tù giam về tội Giết người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.