Đối tượng chửi bới lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch Covid-19 lĩnh án

GD&TĐ - Không chấp hành quy định phòng chống dịch khi di chuyển qua chốt kiểm soát dịch bệnh, đối tượng còn có hành vi lăng mạ, chửi bới lực lượng chức năng làm việc tại đây.

Đối tượng Nguyễn Văn Tùng làm việc cùng cơ quan chức năng.
Đối tượng Nguyễn Văn Tùng làm việc cùng cơ quan chức năng.

Ngày 26/4, TAND huyện Bình Giang (Hải Dương) mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Tùng (SN 1989, trú tại ở tổ dân phố Văn An, phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào khoảng 14h30’ ngày 2/3, tại chốt kiểm dịch Covid-19 đầu cầu Kẻ Sặt (thuộc thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang), do không đủ điều kiện được đi qua chốt, nên lực lượng làm nhiệm vụ nhắc nhở không cho Tùng đi qua.

Thấy vậy, đối tượng đã to tiếng chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa bàn.

Ngay sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt và quần chúng nhân dân đã bắt giữ, lập biên bản bàn giao đối tượng Tùng cho Công an huyện Bình Giang thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 9/3, Công an huyện Bình Giang đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tùng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Căn cứ vào những tình tiết của vụ việc, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tùng 6 tháng tù. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho những đối tượng có hành vi coi thường pháp luật, coi thường quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ