Đối thủ tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 mất trụ cột

GD&TĐ - Trung vệ trụ cột Zaw Min Tun bất ngờ tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia Myanmar ngay trước thềm AFF Cup 2022.

Myanmar nằm ở bảng đấu có sự góp mặt của tuyển Việt Nam và họ đã lên kế hoạch kỹ lưỡng nhằm hướng tới AFF Cup 2022.

Trong kế hoạch sử dụng nhân sự, huấn luyện viên Antoine Hey dự tinh sẽ triệu tập 5 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Mg Mg Lwin, Aung Thu, Hein Phyo Win, Hein Htet Aung và Zaw Min Tun.

Tuy nhiên, ngay trước thềm giải đấu số 1 khu vực Đông Nam Á khởi tranh, Myanmar phải nhận tin không vui khi Zaw Min Tun đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Trung vệ 30 tuổi từ giã đội tuyển quốc gia trong bối cảnh đang thi đấu rất thành công tại giải Vô địch quốc gia Thái Lan càng khiến cổ động viên Myanmar lo lắng.

Trung vệ Zaw Min Tun đã có 4 năm chơi bóng tại Thai League và mùa này anh đã thi đấu 7 trận cho Chonburi.

Cầu thủ này đã thi đấu cho tuyển Myanmar từ năm 2014, ghi được 5 bàn qua 31 trận. Đặc biệt, Zaw Min Tun từng góp mặt ở 3 kỳ AFF Cup 2014, 2016 và 2018.

Tại giải AFF Cup 2020, trung vệ Zaw Min Tun không được triệu tập và Myanmar cũng bị loại ngay vòng bảng.

Trung vệ Zaw Min Tun (số 4) bất ngờ tuyên bố giã từ tuyển Myanmar trước thềm AFF Cup 2022

Trung vệ Zaw Min Tun (số 4) bất ngờ tuyên bố giã từ tuyển Myanmar trước thềm AFF Cup 2022

AFF Cup 2022 diễn ra từ ngày 20/12/2022 tới 16/1/2023, đội tuyển Myanmar ở bảng B cùng với Việt Nam, Malaysia, Singapore và Lào.

Myanmar sẽ thi đấu trên sân không có khán giả khi tiếp đón 2 đối thủ là Malaysia và Lào do lo ngại những vấn đề liên quan tới an ninh của trận đấu.

Theo lịch, Myanmar sẽ có chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình của tuyển Việt Nam vào ngày 3/1/2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.