Việt Nam xếp dưới cả Myanmar lẫn Thái Lan ở giải U19 Đông Nam Á

GD&TĐ -  U19 Việt Nam xếp dưới cả Myanmar lẫn Thái Lan sau loạt trận đầu tiên bảng A giải U19 Đông Nam Á 2022.

Trận đấu giữa U19 Việt Nam với U19 Indonesia có nhiều tình huống va chạm trên sân.
Trận đấu giữa U19 Việt Nam với U19 Indonesia có nhiều tình huống va chạm trên sân.

Thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam chỉ có được trận hòa 0-0 với chủ nhà Indonesia ở trận ra quân chiều 2/7.

Với sự cổ vũ của hơn 3 vạn khán giả, U19 Indonesia tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc hòng có được bàn thắng sớm.

Tuy nhiên, U19 Việt Nam đã chơi tập trung và hóa giải thành công các đợt tấn công của đối thủ và trận đấu khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng.

Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng U19 Thái Lan cũng chật vật mới thắng được Philippines với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng may mắn của Winai Aimoat ở phút thứ 11.

U19 Thái Lan chật vật thắng U19 Philippines 1-0.

U19 Thái Lan chật vật thắng U19 Philippines 1-0.

Chiến thắng hoành tráng nhất ở loạt trận ra quân thuộc về U19 Myanmar khi hạ U19 Brunei với tỷ số 7-0.

Với những kết quả trên, đồng nghĩa U19 Myanmar tạm dẫn đầu với 3 điểm cùng hiệu số +7. U19 Thái Lan cùng có trong tay 3 điểm nhưng đứng thứ 2 do hiệu số kém hơn (+1).

U19 Việt Nam và Indonesia chia nhau 2 vị trí tiếp theo với cùng 1 điểm, Philippines xếp thứ 5, còn Brunei đứng cuối bảng do nhận nhiều bàn thua nhất.

Theo lịch thi đấu, lượt trận tiếp theo U19 Việt Nam sẽ gặp Philippines, Thái Lan đụng độ Myanmar, còn Indonesia đối đầu đội bóng yếu nhất bảng Brunei và các trận đấu sẽ ra vào ngày 4-7.

Xếp hạng bảng A giải U19 Đông Nam Á 2022

STT

Đội

Trận

Hiệu số

Điểm

1

Myanmar

1

+7

3

2

Thái Lan

1

+1

3

3

Việt Nam

1

0

1

4

Indonesia

1

0

1

5

Philippines

1

-1

0

6

Brunei

1

-7

0

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.