Đối thủ cùng bảng với tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023 đồng loạt lên tiếng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các đối thủ tỏ ra khá tự tin khi được nằm cùng bảng với tuyển Việt Nam ở World Cup nữ 2023.

Tuyển Việt Nam nằm ở bảng đấu khó của World Cup nữ 2023.
Tuyển Việt Nam nằm ở bảng đấu khó của World Cup nữ 2023.

Theo kết quả bốc thăm, tuyển nữ Việt Nam nằm tại bảng E với Mỹ, Hà Lan và đội thắng bảng A vòng play-off liên lục địa (bao gồm Thái Lan, Cameroon và Bồ Đào Nha) tại World Cup nữ 2023.

Đây là bảng đấu khá nặng với các cô gái áo đỏ, bởi tuyển nữ Mỹ đang là nhà Đương kim vô địch World Cup. Trong khi đó, Hà Lan là Á quân World Cup. Cách đây 3 năm, các cô gái Hà Lan nhận thất bại 0-2 trước tuyển nữ Mỹ trong trận chung kết World Cup nữ 2019.

Được truyền thông đề nghị nhận xét về ĐT Việt Nam, HLV của đội tuyển nữ Hà Lan nói: “Tôi không biết gì về Việt Nam vào lúc này. Nhưng việc tìm hiểu họ thì có thể làm được. Chúng ta không nên đánh giá thấp họ".

Bên cạnh ẩn số Việt Nam, ông Jonker cũng chuẩn bị cho phương án gặp Bồ Đào Nha, đối thủ mà rất có thể Hà Lan sẽ phải đụng độ tại vòng bảng. Đây là đối thủ mà tuyển Hà Lan phải vất vả mới có được chiến thắng sát nút 3-2 ở giải vô địch châu Âu vừa qua:

“Đó là một chiến thắng hú vía. Chất lượng của đối thủ đó có thể kém hơn một chút. Nhưng rõ ràng, Bồ Đào Nha là một tập thể vững chắc”, ông Jonker nhấn mạnh.

Dĩ nhiên, mối quan tâm lớn nhất của vị HLV này phải là ĐT Mỹ. Bởi đây là đương kim vô địch thế giới, là đối thủ lớn nhất của thầy trò ông.

“Mỹ là một tên tuổi hàng đầu”, nhà cầm quân tuyển Hà Lan nhấn mạnh: "Họ sẽ không vui khi phải đấu với chúng tôi. Và đó cũng là một thử thách lớn đối với chúng tôi".

Trong khi đó, sau lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2023, tiền vệ Lindsey Horan (Mỹ) nói: “Trận mở màn với tuyển Việt Nam mang đến nhiều cơ hội cho chúng tôi, là cơ hội để chúng tôi đi tiếp. Nhìn chung, đây là một trận đấu hấp dẫn. Một lần nữa, chúng tôi lại gặp Hà Lan. Họ là đội tuyển mạnh, có nhiều thay đổi trong lối chơi. Nhưng tôi nghĩ, chúng tôi có nhiều cơ hội hơn vào năm tới”.

Về phía tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung nhận xét: “Đội tuyển nữ Việt Nam bốc thăm vào bảng đấu rất tốt. Tốt ở chỗ chúng ta không thể trả tiền để mời đội tuyển nữ Mỹ, Hà Lan sang Việt Nam đấu, bởi họ là những đội bóng hàng đầu thế giới. Thế nhưng tại World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam lại được dịp thi đấu với đội tuyển Mỹ, Hà Lan khiến chúng tôi rất vui mừng, hạnh phúc”.

World Cup 2023 diễn ra từ ngày 20/7 đến 20/8/2023. Các trận đấu được tổ chức trên tổng cộng 10 sân đấu của hai nước đồng chủ nhà Australia và New Zealand (6 thuộc Australia, 4 của New Zealand).

Cũng như World Cup dành cho các đội tuyển nam, 32 đội sẽ chia vào 8 bảng, mỗi bảng 4 đội. 2 đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng knock-out. Vòng 16 đội khởi tranh từ ngày 5/8/2023, trong khi trận chung kết được tổ chức tại SVĐ Olympic Sydney (Australia) vào ngày 20/8.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ