Đổi mới sáng tạo trong dạy học và đào tạo trước bối cảnh biến động bởi Covid-19

GD&TĐ - Ngày 11/12, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức khai mạc hội thảo quốc tế với chủ đề: “Đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững của giáo dục trong bối cảnh biến động”.

Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu Hà Nội.
Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu Hà Nội.

Hội thảo được tổ chức trong 2 ngày 11 và 12/12 dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại nhiều điểm cầu trên thế giới với sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học, học giả đến từ Anh, Canada, Mỹ, Đức, Australia, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Đài Loan, Việt Nam cùng nhiều tổ chức quốc tế

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS Nguyễn Văn Minh- Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết: Tiếp nối thành công của hội thảo khoa học quốc tế Đổi mới sáng tạo trong giảng dạy và đào tạo giáo viên lần thứ nhất được tổ chức năm 2019, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tiếp tục tổ chức hội thảo lần thứ hai với chủ đề: Đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững của giáo dục trong bối cảnh biến động.

Hội thảo nằm trong chuỗi hoạt động của Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP), nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên sư phạm, tăng cường trao đổi học tập và nghiên cứu về các vấn đề khoa học giáo dục trên phạm vi toàn cầu.

Hội thảo là nơi chia sẻ các nghiên cứu lý luận và thực tiễn về sự phát triển bền vững của giáo dục; những đổi mới sáng tạo trong mô hình và quản trị nhà trường cũng như nội dung, phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá các môn học ở tất cả các học; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.

Đại biểu dự hội thảo tại các điểm cầu.
Đại biểu dự hội thảo tại các điểm cầu.

Theo GS.TS Nguyễn Văn Minh, hội thảo nhận được sự quan tâm của đông đảo học giả đến từ nhiều nước trên thế giới với báo cáo khoa học chất lượng được gửi đến ban tổ chức.  Hơn 30 báo cáo được thảo luận trong 12 tiểu ban đã tạo ra diễn đàn sôi nổi về các vấn đề nóng bỏng trong giáo dục và công tác đào tạo giáo viên trên thế giới hiện nay.

Tai hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về chiến lược giáo dục trong bối cảnh toàn cầu hoá, sự phát triển bền vững của giáo dục trong bối cảnh đại dịch; xu hướng, cơ hội, thách thức và giải pháp cho đổi mới giáo dục trong kỷ nguyên số, nội dung, phương pháp và kỹ thuật dạy học hiện đại; kỹ năng chuyển đổi và năng lực số; giáo dục thông minh, trường học thông minh, sư phạm thông minh.

Trên cơ sở này, hội thảo đề xuất những giải pháp kịp thời phục vụ thực tiễn hoạch định chính sách cũng như hoạt động dạy học, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên hướng tới sự phát triển bền vững và ổn định của nền giáo dục; góp phần thực hiện mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 về đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho mọi người.

Hội thảo khoa học quốc tế Đổi mới sáng tạo trong giảng dạy và đào tạo giáo viên (Innovation in Learning Instruction and Teacher Education) được tổ chức hai năm/lần với mục đích tạo cơ hội giao lưu, trao đổi học thuật quốc tế và phổ biến các kết quả nghiên cứu; nâng cao năng lực nghiên cứu, bồi dưỡng đội ngũ phục vụ đổi mới chương trình đào tạo theo chiến lược phát triển của ngành.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.