Đôi bạn ở ngôi trường truyền thống 50 năm có điểm khối A00 cao nhất Quảng Trị

GD&TĐ - Tuấn Kiệt và Như Quỳnh cùng học lớp 12A1, Trường THPT Quảng Trị, đều đạt 29,25 điểm (Toán 9,5; Vật lí 10 và Hóa học 9,75).

Tuấn Kiệt và Như Quỳnh cùng học lớp 12A1, Trường THPT Quảng Trị đồng thủ khoa khối A00 tại Quảng Trị.
Tuấn Kiệt và Như Quỳnh cùng học lớp 12A1, Trường THPT Quảng Trị đồng thủ khoa khối A00 tại Quảng Trị.

Em Trần Tuấn Kiệt và em Nguyễn Thị Như Quỳnh là hai học sinh có thành tích nổi bật trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 vừa qua, với điểm thi khối A00 cao nhất ở Quảng Trị.

Hai em đều học chung lớp 12A1 của Trường THPT Quảng Trị (trước đây là Trường THPT thị xã Quảng Trị) – ngôi trường có truyền thống giáo dục 50 năm.

thi-sinh-thu-khoa-1.jpg
Hai bạn cùng lớp kiểm tra lại thông tin về kết quả thi.

Thành tích 2 em đạt được cũng là điểm nhấn minh chứng cho kết quả dạy và học, khi nhà trường chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thành lập.

Luôn phấn đấu, nỗ lực hết mình trong học tập

Chia sẻ về kết quả thi, em Trần Tuấn Kiệt (ở xã Triệu Phong, Quảng Trị) cho biết, sau khi tra cứu kết quả thi và nhận thấy số điểm đạt được em cũng khá hài lòng.

Kết quả ấy phản ánh cho sự cố gắng, nỗ lực của em thời gian qua, cũng phù hợp với nguyện vọng của bản thân. Ba mẹ em cũng vui và tự hào với những gì em đạt được.

Tuấn Kiệt cho hay, em có mẹ làm giáo viên, còn ba làm cán bộ xã. Gia đình chỉ có 2 anh em nên em được ba mẹ tạo điều kiện tốt nhất trong học tập.

Trong quá trình học, Tuấn Kiệt cũng được mẹ định hướng trong cách học từ nhỏ. Bản thân em cũng luôn nỗ lực cố gắng trong học tập.

Từ khi vào học Trường THPT Quảng Trị, em có cơ hội để học tập trong môi trường có bề dày truyền thống về giáo dục, chất lượng cũng được khẳng định.

9d1e2cdee55f53010a4e.jpg
Tập thể lớp 12A1 luôn đoàn kết và có nhiều cá nhân học giỏi.

Tuấn Kiệt chia sẻ: “Được học tập trong một tập thể đoàn kết, với nhiều học sinh có thành tích học tập tốt, em được học tập tính kiên trì và khả năng tự học rất cao. Các bạn đều có năng lực và học rất giỏi.

Đây là cơ hội để các bạn thi đua, phấn đấu trong học tập. Em nhận thấy, xung quanh mình các bạn đều giỏi nên càng phấn đấu, nỗ lực hết mình để sánh ngang với bạn bè”.

Với sự cố gắng không mệt mỏi, em Tuấn Kiệt luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc các năm học. Đặc biệt, năm học lớp 9 em Kiệt đạt giải Nhất môn Hóa học cấp tỉnh. Lên lớp 10 em đạt giải Nhì môn Hóa cấp tỉnh; đến lớp 12 em đạt giải Ba môn Hóa học.

Trao đổi về bí quyết học tập, Tuấn kiệt cho hay, em luôn bố trí thời gian học tập hợp lý để học đều các môn. Đặc biệt, em luôn tạo tâm thế thoải mái khi học tập, không học theo kiểu nhồi nhét kiến thức. Khi mệt thì em có thể dành thời gian nghỉ ngơi, giải trí. Trước kỳ thi em cũng tạo cho mình tâm thế thoải mái, không gây áp lực cho bản thân.

thi-sinh-thu-khoa-4.jpg
Hai em đều chung niềm đam mê với môn Hóa học.

Chia sẻ về dự định tương lai, Tuấn Kiệt cho biết, em có nguyện vọng và đã sơ tuyển vào quân đội. Kết quả thi là căn cứ để xét tuyển vào ngành.

“Em chưa biết được kết quả thi của mình có đạt yêu cầu hay không. Nếu không đạt được nguyện vọng vào quân đội em sẽ chuyển hướng sang ngành khác”, Tuấn Kiệt cho hay.

Kết quả ấn tượng của nữ sinh mơ ước trở thành chiến sĩ công an

Với kết quả thi 3 môn đạt 29,25 điểm (Toán 9,5; Vật lí 10 và Hóa học 9,75) khiến em Nguyễn Thị Như Quỳnh, ở phường Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) cảm thấy vui mừng vì đạt nguyện vọng của bản thân.

Như Quỳnh chia sẻ, em nhận thấy đề thi năm nay tương đối vừa sức, đề thi bám sát kiến thức thầy, cô giảng dạy. Tuy nhiên, trong đề thi có phần phân hóa, dành cho thí sinh có lực học khá giỏi.

12 năm là học sinh xuất sắc, năm học 2024 – 2025 là học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học, thế nên thông tin Như Quỳnh cùng trở thành thủ khoa khối A00 của tỉnh Quảng Trị không phải là thông tin quá bất ngờ đối với bạn bè và thầy cô.

thi-sinh-thu-khoa-3.jpg
Như Quỳnh và Tuấn Kiệt xem các hình ảnh hoạt động của trường, chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập.

Như Quỳnh có niềm yêu thích đặc biệt dành cho các môn học tự nhiên và những con số. Theo em Quỳnh, điều quan trọng nhất khi học các môn khoa học tự nhiên là cần nắm chắc kiến thức nền.

Chia sẻ về bí quyết học tập, em Như Quỳnh cho biết, trên lớp em tập trung nghe thầy, cô giảng bài. Khi về nhà, em phân phối thời gian hợp lý, kết hợp tham khảo các bài giảng trực tuyến, tìm thêm bài tập để mở rộng kiến thức.

Khi bước vào giai đoạn ôn thi, Quỳnh vẫn duy trì học vào ban ngày và ngủ sớm vào ban đêm.

Với phương pháp học như vậy, em vẫn có thể tích lũy được thêm kiến thức mà không khiến cơ thể căng thẳng hay mệt mỏi.

Trong quá trình học, em cũng dành nhiều thời gian chơi thể thao để vừa rèn luyện sức khỏe, vừa giảm bớt áp lực thi cử.

Từ nhỏ, em đã được bố mẹ quan tâm, định hướng trong việc học. “Bố mẹ đóng vai trò định hướng và hỗ trợ nhưng không đặt áp lực về thành tích, điều này giúp em thoải mái học những gì mình yêu thích”, Quỳnh bày tỏ.

thi-sinh-thu-khoa-2.jpg
Hai bạn cùng sinh hoạt, học tập trong một tập thể đoàn kết, có nhiều cá nhân nổi bật về học tập.

Chia sẻ về dự định trong tương lai, Như Quỳnh cho biết, em có nguyện vọng theo ngành công an nên đã tham gia sơ tuyển vào ngành. Hiện em đang chờ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, nếu đạt yêu cầu thì em sẽ có cơ hội viết tiếp ước mơ của mình.

Cùng học chung một lớp, Tuấn Kiệt và Như Quỳnh cũng như các bạn học luôn sát cánh bên nhau, yêu thương, động viên và hỗ trợ nhau cùng tiến bộ. Nhờ vậy, lớp học của các em được đánh giá là một tập thể mạnh với kết quả học tập đồng đều.

925a665fdfde698030cf.jpg
Em Trần Tuấn Kiệt và cô giáo chủ nhiệm lớp.

Chia sẻ về học trò, cô Lê Thị Thanh Thúy, Chủ nhiệm lớp 12A1 cho biết, cả 2 bạn Tuấn Kiệt và Như Quỳnh đều là học sinh tiêu biểu và được xem là những “hạt giống” của lớp. Trong đó, em Tuấn Kiệt là đoàn viên ưu tú, vừa được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

“Trong quá trình học tập, Tuấn Kiệt và Như Quỳnh đều rất nỗ lực, chăm chỉ và đạt được kết quả nổi bật. Hai em đều nằm trong đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa học và đều đạt được thành tích tốt ở kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh lớp 12. Điều đáng mừng là 2 bạn đều đạt kết quả cao trong kỳ thi lần này, cùng khối A00”, cô Thúy cho hay.

Cùng với những kết quả nổi bật trong quá trình học tập, cả Tuấn Kiệt và Như Quỳnh đều được đánh giá là những đoàn viên năng nổ, tích cực tham gia các hoạt động của trường lẫn bên ngoài.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Liên kết ngoài liên minh

GD&TĐ - Anh và Đức sẽ ký kết một hiệp ước hữu nghị với mục đích, ý nghĩa, nội dung, tác động giống như hiệp ước hợp tác mà Anh và Pháp vừa mới ký kết.