Hàng nghìn học sinh hưởng ứng Ngày đọc sách

Hàng nghìn học sinh hưởng ứng Ngày đọc sách
Hàng nghìn học sinh háo hức chờ khai mạc Ngày đọc sách
Hàng nghìn học sinh háo hức chờ khai mạc Ngày đọc sách
Học sinh được thỏa thích lựa chọn những cuốn sách mà mình yêu thích
Học sinh được thỏa thích lựa chọn những cuốn sách mà mình yêu thích

Tham gia Ngày đọc sách, 19 gian hàng của các đơn vị trong ngành GD&ĐT, trường học, các nhà sách lớn trên địa bàn Đà Nẵng… tổ chức trưng bày, giới thiệu và đọc miễn phí hơn 10.000 bản sách các loại, trong đó có những đầu sách quý hiếm không còn bán trên thị trường.   

Song song với việc đọc sánh, các em học sinh còn được tham gia nhiều hoạt động bổ ích, lý thú như: Diễn đàn về sách và tác dụng của việc đọc sách; Thi đố vui về sách; Thi đọc diễn cảm các tác phẩm giảng dạy trong nhà trường; Thi ý tưởng hay về sách; Thi đọc và giao tiếp bằng tiếng Anh; Thi thư mục điện tử về giáo dục truyền thống, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về Bác Hồ kính yêu…

Nhiều bậc phụ huynh cũng hăng hái tham gia ngày hội và chọn những loại sách phù hợp với lứa tuổi cho con mình
Nhiều bậc phụ huynh cũng hăng hái tham gia ngày hội và chọn những loại sách phù hợp với lứa tuổi cho con mình
Các chuyên gia hướng dẫn cách đọc sách hiệu quả nhất cho học sinh
Các chuyên gia hướng dẫn cách đọc sách hiệu quả nhất cho học sinh

Em Lê Thị Cẩm Tú (học sinh trường THPT Trần Phú) cho biết: “Đến đây, tụi em được tham khảo nhiều sách quý, được hướng dẫn cách đọc sách hiệu quả và chia sẻ những điều hay từ sách với bạn bè”.

Chiều nay, các em sẽ được giao lưu trực tiếp với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam), tác giả được bạn đọc nhỏ tuổi, học sinh yêu thích nhất.

19 gian hàng sách đều chật cứng bạn đọc
19 gian hàng sách đều chật cứng bạn đọc
Hào hứng tham gia các cuộc thi tìm hiểu về sách
Hào hứng tham gia các cuộc thi tìm hiểu về sách

Được biết, hơn 80 năm trước tại Tây Ban Nha, vào ngày Lễ thánh George 23/4, mọi người yêu mến tặng cho nhau những cuốn sách kèm theo hoa hồng và bất cứ ai mua sách trong ngày này đều được tặng một bông hồng từ các hiệu sách. Truyền thống văn hóa cao đẹp này nhanh chóng lan rộng ra nhiều nước trên thế giới và phát triển thành Ngày hội đọc sách trên đường phố, Tuần lễ đọc sách, Hội chợ sách, Tuần lễ thư viện… được tổ chức đều đặn hằng năm.

Đến năm 1995, UNESCO chính thức công nhận sự kiện này và quyết định chọn ngày 23/4 hằng năm là Ngày đọc sách và Bản quyền Quốc tế.  

                                                                   Tin, ảnh: Hạ Băng

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ