Độc đáo du lịch "xuồng trong phố" ở Hội An

GD&TĐ - Phố cổ Hội An mới yên đợt dịch lại đến mùa lũ ngập nước. Thế mà, trong “cái khó ló cái khôn”, người dân đã tạo ra một hình thức du lịch mới ở khu phố cổ này bằng cách đi xuồng, ghe.

Du khách nước ngoài thích thú với hình thức du lịch mới này.
Du khách nước ngoài thích thú với hình thức du lịch mới này.

Khu phố cổ Hội An vốn dĩ là điểm du lịch thú vị giờ đã ngập trong nước do mưa bão.

Tuy vẫn còn ảnh hưởng bởi Covid khiến việc nhập cảnh du lịch bị hạn chế kéo dài nhưng vẫn có khách nước ngoài ở lại Hội An mùa mưa này.

Trong hoàn cảnh đó, người dân nơi đây đã nghĩ ra cách du lịch mới bằng xuồng, ghe.

Độc đáo du lịch "xuồng trong phố" ở Hội An ảnh 1

Theo người dân địa phương, hầu hết nhà nào cũng có trang bị phương tiện này vì miền Trung thường ảnh hưởng của bão lũ. Không dùng đến, họ thường gác lên mái nhà hoặc treo lên cao, mùa nước về họ sẵn có để sử dụng.

Đợt mưa bão này, du khách cũng rất hào hứng khi được ngắm phố cổ bằng phương tiện mới. Nhiều khách nước ngoài đã kịp ghi lại những khoảnh khắc này.

Giá cho một lần đi xuồng, ghe dạo một vòng quanh Hội An dao động từ 80 đến 120 nghìn đồng. Du khách ngồi trên xuồng vẫn phải mặc áo phao để đề phòng trường hợp xấu. Tuy nhiên, do nước ngập không quá sâu và người dân cũng ý thức được nên xuồng chỉ đi quanh khu vực an toàn.

Độc đáo du lịch "xuồng trong phố" ở Hội An ảnh 2
Độc đáo du lịch "xuồng trong phố" ở Hội An ảnh 3

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ