Doanh nghiệp có cụm am miếu xây trái phép ở Huế không chấp hành lệnh tự phá dỡ

GD&TĐ - Đã quá thời hạn buộc phá dỡ cụm am miếu xây trái phép, nhưng Công ty CP Tư vấn Thiết kế giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế không thực hiện.

Quá thời hạn thông báo phải tự phá dỡ cụm am miếu xâytrái phép từ UBND TP Huế, nhưng Công ty CP Tư vấn Thiết kế giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn không thực hiện. (Ảnh: Đại Dương)
Quá thời hạn thông báo phải tự phá dỡ cụm am miếu xâytrái phép từ UBND TP Huế, nhưng Công ty CP Tư vấn Thiết kế giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn không thực hiện. (Ảnh: Đại Dương)

Ngày 5/8, UBND phường Vĩnh Ninh (TP Huế) đã lập biên bản vi phạm hành chính với Công ty CP Tư vấn Thiết kế giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau đó, UBND TP Huế ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 13/8 về lĩnh vực xây dựng, nhưng Công ty này không chấp hành nộp phạt cũng như các biện pháp khắc phục hậu quả tại tòa nhà 15A, đường Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, TP Huế.

Theo đề nghị của Đội Quản lý Đô thị TP Huế tại tờ trình ngày 23/8, ông Nguyễn Việt Bằng, Phó Chủ tịch UBND TP Huế ra thông báo ngày 27/8 về việc thực hiện biện pháp phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm của Công ty CP Tư vấn Thiết kế giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế, yêu cầu Công ty này phải buộc tự phá dỡ công trình am miếu xây dựng trái phép.

Nếu trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày gửi thông báo của TP Huế cho Công ty mà đơn vị không thực hiện thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, đã quá thời hạn gần 1 tháng, nhưng Công ty CP Tư vấn Thiết kế giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn "chây ì", không phá dỡ cụm công trình trên.

Trong ngày 9/10, ghi nhận PV, cụm công trình am miếu xây dựng vi phạm pháp luật trên tầng thượng tòa nhà của Công ty CP Tư vấn Thiết kế giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn chưa được phá dỡ theo lệnh của UBND TP Huế.

15-292-1830.jpg
Gần 1 tháng sau thời hạn thông báo của UBND TP Huế, Công ty trên vẫn chưa chịu tháo dỡ cụm am miếu và chưa nộp phạt vi phạm hành chính.

Liên lạc với bà Hoàng Thị Thanh Xuân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Thiết kế Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế Xuân, qua điện thoại, PV đặt câu hỏi vì sao Công ty không chịu chấp hành thông báo của TP Huế?

Bà Xuân nói không trả lời được nội dung trên qua điện thoại, không làm việc qua điện thoại. Bà Xuân yêu cầu PV phải tới văn phòng, liên hệ với bộ phận hành chính của Công ty để có nội dung.

Như Báo GD&TĐ đưa tin, bạn đọc là phụ huynh học sinh một số trường học trên địa bàn TP Huế phản ánh, thời gian qua trên sân thượng tòa nhà Công ty CP Tư vấn Thiết kế Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế bỗng “mọc lên” cụm công trình am miếu, tiểu cảnh thờ cúng tâm linh sai chức năng, phá vỡ thiết kế quy hoạch của tòa nhà này khi đây là công trình thuê đất của Nhà nước.

Việc xây dựng này gây bức xúc hơn nữa vì lấy tiền từ ngân sách của Công ty trong khi nhân viên Công ty đang nợ lương nhân viên.

Đặc biệt, theo thông báo của BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty này còn chậm đóng BHXH cho người lao động với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Trả lời báo chí thời điểm đó, bà Hoàng Thị Thanh Xuân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Thiết kế Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế, cho hay, công trình tòa nhà Công ty được xây dựng trên đất thuê của Nhà nước với thời hạn thuê 40 năm. Các am miếu trên nóc toà nhà xây từ tháng 4/2023.

Bà Xuân cũng thừa nhận, kết cấu ban đầu tòa nhà cũng như trên giấy phép xây dựng tòa nhà Công ty CP Tư vấn Thiết kế giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế không có cụm công trình am miếu như trên.

Sau phản ánh của báo chí, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã vào cuộc kiểm tra.

Kết quả kiểm tra cho thấy, toàn bộ các bộ phận, hạng mục công trình am miếu trên sân thượng tòa nhà không có giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

'Mở lòng' với ngành học mới

GD&TĐ - Nhiều sinh viên sốc khi bước vào năm học vì trót theo học ngành “lỡ trúng tuyển”. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng “dở khóc, dở cười này”.

Thuốc lá điện tử len lỏi vào học đường

Thuốc lá điện tử len lỏi vào học đường

GD&TĐ - Thuốc lá điện tử đang trở thành trào lưu của giới trẻ và “xâm nhập” vào nhiều trường học, gây ảnh hưởng xấu tới lối sống, sức khỏe của học sinh.