Doanh nghiệp ‘biến’ rác thải nhựa thành sản phẩm ưu việt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Từ rác thải nhựa, Công ty TNHH MTV Thanh Tùng 2 (Đồng Nai) đã tái chế thành nhiều sản phẩm hữu dụng trong đó có những mặt hàng được xuất ngoại.

Đại diện Tập đoàn Nike tham quan các sản phẩm tái chế của Nhà máy Thanh Tùng 2 (Ảnh: CTV).
Đại diện Tập đoàn Nike tham quan các sản phẩm tái chế của Nhà máy Thanh Tùng 2 (Ảnh: CTV).

Đưa sản phẩm nhựa tái chế xuất ngoại

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế hiện đại, vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Thải nhựa là một trong những nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm môi trường đóng vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta. Từ những nhận thức đó, từ những năm 2000, Công ty TNHH MTV Thanh Tùng 2 Công ty TNHH MTV Thanh Tùng 2 (Công ty Thanh Tùng 2, đóng tại Khu xử lý chất thải Vĩnh Tân, Đồng Nai) ra đời với mục tiêu giảm thiểu lượng rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường.

Showroom giới thiệu sản phẩm tái chế từ nhựa phế liệu của Công ty Thanh Tùng 2 (Ảnh: CTV).

Showroom giới thiệu sản phẩm tái chế từ nhựa phế liệu của Công ty Thanh Tùng 2 (Ảnh: CTV).

Sau hơn 20 năm hoạt động, Công ty Thanh Tùng 2 đã xây dựng được một quy trình sản xuất chuyên nghiệp, hiện đại và tiên tiến với các công nghệ tiên tiến nhất. Các sản phẩm của công ty này không chỉ đẹp mắt mà còn rất thân thiện với môi trường không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn được xuất khẩu sang các thị trường khác nhau trên thế giới.

Từ năm 2021, Công ty Thanh Tùng 2 đã xuất khẩu tấm ván ép tái chế từ rác thải nhựa công nghiệp sang Scotland. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên trên cả nước ứng dụng tái chế thành công và đưa ra được sản phẩm tấm ván ép xuất khẩu ra nước ngoài.

Các sản phẩm tái chế hữu dụng của Công ty Thanh Tùng 2 (Video: Truyền hình Đồng Nai).

Trong năm 2022 doanh nghiệp này đã xuất khẩu hơn 3.000 tấm ván ép tái chế cho phía khách hàng đối tác của Scotland. Dự kiến năm 2023, Công ty Thanh Tùng 2 sẽ tiếp tục xuất khẩu khoảng 4.000 tấm ván ép cho khách hàng này. Không chỉ tại thị trường Scotland, hiện nay một số khách hàng từ Hàn Quốc và Tây Ban Nha cũng đã đặt đơn hàng với công ty.

Các sản phẩm trưng bày tại Showroom của Công ty Thanh Tùng 2 (Ảnh: CTV).

Các sản phẩm trưng bày tại Showroom của Công ty Thanh Tùng 2 (Ảnh: CTV).

Ngoài việc xuất khẩu, công ty Thanh Tùng 2 còn hướng vào thị trường trong nước với những sản phẩm được ván ép tái chế từ rác thải nhựa. Trong đó, đã sản xuất thành công một số mặt hàng như bàn, ghế, tủ từ ván ép tái chế từ rác thải nhựa.

Giữa năm 2022, Công ty Thanh Tùng 2 tiếp tục cho ra mắt sản phẩm tranh 3D tái chế từ rác thải nhựa - một bước tiến mới trong tái chế rác thải tại Đồng Nai. Sản phẩm từ tấm ván nhựa tái chế có thể thay thế cho vật liệu tranh gỗ truyền thống phù hợp với thời tiết, môi trường axit, nước biển, thời gian sử dụng lâu dài, có thể dùng nước lau rửa không bay màu… Mỗi tấm tranh nhựa tái chế tiêu thụ khoảng từ 5 - 7 kg rác thải nhựa, tùy theo kích cỡ bức tranh. Sau khi ra đời, sản phẩm này đã được khách hàng ưa chuộng và tiêu thụ nhiều trong dịp Tết 2023.

Hiệu quả với người dân vùng lũ

Với tính năng chống được mối mọt, độ bền cao kể cả khi sử dụng ngoài trời và trong nhà, các sản phẩm của Công ty Thanh Tùng 2 rất phù hợp với người dân vùng lũ các tỉnh miền Trung. Do đó, qua nhiều thời gian nghiên cứu thị trường, mới đây, Công ty Thanh Tùng 2 đã chính thức khai trương cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại 169 Trần Hưng Đạo, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Sản phẩm bàn ghế học sinh bền đẹp từ nhựa tái chế của Công ty Thanh Tùng 2 (Ảnh: CTV).

Sản phẩm bàn ghế học sinh bền đẹp từ nhựa tái chế của Công ty Thanh Tùng 2 (Ảnh: CTV).

Các sản phẩm tái chế được giới thiệu như tấm ván nhựa, bàn ghế cho trường mầm non; ghế sử dụng trong công viên, bàn ghế dùng cho học sinh ở miền núi; thùng đựng rác khổ lớn; vách ngăn trong nhà thay thế tấm thạch cao hoặc kính nhôm, tranh 3D…

Đặc biệt, các sản phẩm nhựa tái chế đang được Công ty Thanh Tùng 2 giới thiệu đến các trường học với mong muốn thông qua những vật dụng gần gũi hàng ngày sẽ góp phần tuyên truyền cho các em học sinh biết phân loại, tận thu các bịch xốp, nilông, chai nhựa... trong sinh hoạt ăn uống hàng để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Sản phẩm tái chế: Gạch cao su, gạch con sâu ... của Công ty Thanh Tùng 2 góp phần vào sân chơi bổ ích cho các cháu Trường Mầm Non Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai (Ảnh: CTV).

Sản phẩm tái chế: Gạch cao su, gạch con sâu ... của Công ty Thanh Tùng 2 góp phần vào sân chơi bổ ích cho các cháu Trường Mầm Non Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai (Ảnh: CTV).

Ông Bùi Xuân Hùng - Tổng Giám đốc Công ty Thanh Tùng 2 cho biết, trong lần công tác tại các tỉnh miền Trung, công ty có dịp trao đổi với các thầy, cô giáo ở nơi đây và được biết, những năm qua lũ lụt liên tục làm bàn ghế và đồ dùng hư hỏng nặng, không có kinh phí để tu sửa.

Công ty Thanh Tùng 2 tặng bàn ghế và tranh 3D từ nhựa tái chế cho Trường Tiểu Học Xuân Đài - tỉnh Phú Yên (Ảnh: CTV),

Công ty Thanh Tùng 2 tặng bàn ghế và tranh 3D từ nhựa tái chế cho Trường Tiểu Học Xuân Đài - tỉnh Phú Yên (Ảnh: CTV),

“Sau chuyến đi đó, chúng tôi nảy sinh ý tưởng và lên kế hoạch sản xuất bàn ghế từ tấm ván ép nhựa tái chế của Thanh Tùng 2 thay thế cho các sản phẩm bàn ghế, tủ thư viện... cho các em học sinh ở vùng lũ, lụt.

Sản phẩm tấm ván nhựa có độ bền cao, chống mối mọt, ngập lũ được gia công và lắp ráp thành bàn học, tủ đựng tài liệu theo đúng kích thước của các trường hiện đang áp dụng cho các cấp học hiện nay”, ông Hùng nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.