Đoạn phim nhà báo Mỹ phỏng vấn Tổng thống Putin sắp phát sóng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây cho biết, đoạn phim phỏng vấn Tổng thống Putin của một nhà báo Mỹ sắp được phát sóng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov

“Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp nhà báo Mỹ Tucker Carlson hôm 6/2/2024 để phỏng vấn. Đoạn phim phỏng vấn Tổng thống Putin sẽ sớm được phát sóng”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận trong buổi họp báo hàng ngày hôm 7/2, tuy nhiên, ông Peskov từ chối cho biết chính xác khi nào công chúng có thể xem cuộc phỏng vấn và không bình luận về nội dung của nó.

Ông Peskov đồng thời lưu ý rằng, là một người Mỹ, nhà báo Carlson không thân Nga hay thân Ukraine về thái độ của ông đối với cuộc xung đột, điều được cho là sẽ là trọng tâm của cuộc phỏng vấn.

Người phát ngôn Điện Kremlin chỉ rõ rằng, quan điểm của người phỏng vấn trái ngược với quan điểm phổ biến trên các phương tiện truyền thông phương Tây, đó là lý do tại sao Điện Kremlin đã chấp nhận yêu cầu của ông.

Tuy nhiên, vị quan chức Nga này nói thêm rằng, ông Carlson đã sai khi thông báo rằng, các cơ quan báo chí phương Tây không thèm tìm kiếm một cuộc phỏng vấn với nhà lãnh đạo Nga.

Ông Peskov giải thích rằng, các phương tiện truyền thông chính thống của phương Tây không thể khẳng định “ngay cả vẻ ngoài vô tư” đối với Ukraine và “tất cả đều có quan điểm phiến diện”.

Ông nhấn mạnh, Moscow không muốn liên lạc với họ, và nghi ngờ rằng, sẽ không có điều gì tốt đẹp từ đó.

Trước đó, The Wall Street Journal đưa tin, nhà báo Mỹ Carlson, cựu bình luận viên của Fox News, có thể sẽ xuất bản tác phẩm của mình vào ngày hôm nay (8/2), trích dẫn “những người quen thuộc với vấn đề này”.

Nhà báo Carlson trước đó thông báo, cuộc nói chuyện của ông với Tổng thống Putin sẽ được phát hành nguyên vẹn trên nền tảng phát trực tuyến của ông và sẽ không bị tính phí.

Cựu bình luận viên của Fox News nói rằng, điều quan trọng là công chúng Mỹ phải nghe những gì Tổng thống Nga nói, bởi vì nguy cơ đối đầu với Ukraine là rất cao.

Ông cho rằng, các cơ quan truyền thông phương Tây khác đã không thực hiện tốt công việc thông báo cho công chúng về quan điểm của Moscow, khiến họ hiểu sai về lý do tại sao Mỹ và các đồng minh lại chi tiền đóng thuế để hỗ trợ Kiev.

Ông Carlon nói thêm: "Tỷ phú Elon Musk, chủ sở hữu của X (trước đây là Twitter) đã hứa với tôi rằng, cuộc phỏng vấn sẽ không bị chặn trên nền tảng này".

Trong khi đó, các nhà phê bình Mỹ cho rằng, nhà báo Carlson có thiện cảm với Nga.

Cựu Nghị sĩ Mỹ Adam Kinzinger, một người thân Ukraine, đã gọi ông Carlon là “kẻ phản bội” trong một bài đăng trên X, và đưa ra một cuộc thăm dò giả định về việc liệu nhà báo này có thuộc biên chế của ông Putin hay không.

Ngay cả trước khi Carlson xác nhận kế hoạch của mình, nhà văn theo trường phái tân bảo thủ Bill Kristol đã kêu gọi chính quyền ngăn cản ông Carlson trở về nước, “cho đến khi các đại diện của đất nước chúng ta có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra”.

Carlson dự đoán rằng, các chính phủ phương Tây “chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để kiểm duyệt” ông vì “họ sợ những thông tin mà họ không thể kiểm soát”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Câu trả lời rõ ràng

GD&TĐ - Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, sẽ thay thế tuyến buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị...
Rút ngắn kỳ nghỉ hè có thể cải thiện năng suất học tập của học sinh.

Đề xuất rút ngắn kỳ nghỉ hè tại Anh

GD&TĐ - Quỹ từ thiện Nuffield, Anh, đề xuất nước này nên rút ngắn kỳ nghỉ hè từ 6 tuần xuống 4 tuần còn thời gian nghỉ giữa các học kỳ kéo dài 1 - 2 tuần.
Đồng bào các dân tộc xem triển lãm ảnh Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tháng 5 'Theo dấu chân Người'

GD&TĐ - Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) trong tháng 5/2024 sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề 'Theo dấu chân Người'.