Định hướng nghề nghiệp sớm giúp học sinh phát triển

GD&TĐ -  Theo cô Vũ Thị Thu Thuỷ, định hướng nghề nghiệp sớm là một nhiệm vụ quan trọng với mỗi cá nhân trên hành trình phát triển bản thân.

Cô Vũ Thị Thu Thuỷ Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa (TP. Hà Nội) tư vấn cho học sinh.
Cô Vũ Thị Thu Thuỷ Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa (TP. Hà Nội) tư vấn cho học sinh.

Chủ động để không bị động

Tại Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa (TP. Hà Nội), nhà trường ngoài chú trọng vào công tác giảng dạy, nhà trường còn đặc biệt chú trọng đến giáo dục hướng nghiệp sớm cho học sinh nhằm giúp học sinh có một định hướng rõ ràng cho bản thân.

Theo chia sẻ của cô Vũ Thị Thu Thuỷ - giáo viên Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa: “Học sinh THCS đặc biệt là học sinh lớp 9 việc giáo dục, hướng nghiệp rất quan trọng giúp các em căn cứ vào năng lực, lựa chọn nguyện vọng phù hợp với bản thân khi bước lên THPT.

Vì vậy, Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa đã chủ động định hướng nghề nghiệp cho học sinh thông qua việc dạy học tích hợp, lồng ghép giới thiệu các ngành nghề trong xã hội vào chính các môn học.

Ngoài việc lồng ghép trong các môn học, trong môn Kĩ năng sống nhà trường đã lựa chọn những chủ đề để học sinh được tìm hiểu về bản thân, những yếu tố ảnh hưởng tới việc chọn hướng học, chọn nghề".

“Đồng thời, các em được tìm hiểu về thế giới nghề nghiệp và nhận được sự tư vấn phân ban của giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và Ban giám hiệu nhà trường. Điều đó, giúp các em có cái nhìn tổng quan về thế giới nghề nghiệp và có năng lực nhận thức nghề nghiệp", cô Vũ Thị Thu Thuỷ nói.

Không những vậy, nhà trường còn tổ chức cho học sinh các hoạt động thực tế thăm quan các doanh nghiệp. Tổ chức Tọa đàm đối thoại nghề nghiệp với chủ đề “Lựa chọn ngành nghề - quyết định tương lai", tại đây, học sinh được mời tham gia để cùng lắng nghe chuyên gia phân tích, dự đoán, phụ huynh và học sinh hiểu rõ hơn những thay đổi về năng lực của học sinh thế hệ gen Z cùng với những nhóm ngành nghề là xu hướng trong 5 năm tới.

Ngoài ra, ở bộ môn Kĩ năng sống, học sinh sẽ được tham dự “Hội thảo định hướng nghề nghiệp – Shape your future” tổ chức thường niên vào tháng 5 hàng năm để tư vấn, giải đáp các thắc mắc trong quá trình lựa chọn trường học, hướng học và ngành học trong tương lai.

Cô Vũ Thị Thu Thuỷ nói: “Trong quá trình thực hiện tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, các thầy cô giáo đều được đào tạo chuyên sâu về định hướng nghề nghiệp, do vậy bất kì giáo viên nào cũng có thể là người tư vấn, định hướng và truyền cảm hứng cho học sinh”.

Học sinh Trường phổ thông liên cấp Phenikaa.

Học sinh Trường phổ thông liên cấp Phenikaa.

Tạo điều kiện để trải nghiệm

Chị Đỗ Thị Bích Hạnh (TP. Hà Nội), có con đang theo học tại Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa cho biết: “Khi tôi được tham gia các hội thảo, hay hoạt động liên quan đến hướng nghiệp sớm cùng con, tôi phần nào đó đã hiểu được những nhu cầu việc làm, xu hướng nghiệp. Đồng thời, các hoạt động này tôi hiểu hơn về mong muốn, ước mơ của con từ đó đồng hành cùng con tốt hơn

Trước đây, tôi chỉ nghĩ hướng nghiệp là hoạt động dành cho học sinh THPT, sinh viên năm cuối đại học vì phù hợp với định hướng tìm trường, tìm việc và trang bị kỹ năng nghề nghiệp cho tương lai. Tuy nhiên, sau khi tham gia các hoạt động hướng nghiệp tôi rằng đây là hành trình thường xuyên và liên tục. Nếu gia đình hiểu và định hướng cho con từ sớm các con sẽ có cơ hội được trau dồi, tìm hiểu kỹ hơn về sở thích, năng lực bản thân”.

Chị Hạnh cũng cho biết thêm, xu thế nghề nghiệp ngày càng đòi hỏi cao do đó nếu phụ huynh không cập nhật, quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp hoặc cứng nhắc trong quan điểm hướng nghiệp cũng ảnh hưởng đến quá trình định hướng tương lai cho con. Bên cạnh đó, hoạt động hướng nghiệp không chỉ phó thác cho giáo viên và nhà trường, mà cần có sự chung tay của phụ huynh thậm chí là bản thân học sinh.

Được biết, chị Hạnh cũng thường xuyên động viên con chia sẻ những sở thích, mong muốn cá nhân về ngành học, công việc mơ ước của con để từ đó gia đình và thầy cô có thể đưa ra những lời khuyên tốt nhất.

Đồng quan điểm với chị Đỗ Bích Hạnh, cô Vũ Thị Thu Thuỷ nói thêm: "Công tác tư vấn hướng nghiệp tại nhà trường hiện còn gặp một số khó khăn như: tâm lý chạy theo thành tích, bằng cấp còn tương đối nặng nề trong định hướng của phụ huynh và học sinh.

Bên cạnh đó, một số lĩnh vực nghề nghiệp có sự cạnh tranh gay gắt cũng làm hạn chế những cơ hội của học sinh.

“Không chỉ chú trọng vào công tác giảng dạy kiến thức, kỹ năng. Tại Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa, chúng tôi luôn xây dựng môi trường học đáp ứng các nguyện vọng, nghề nghiệp cá nhân cũng như tìm ra sở thích và đam mê nghề nghiệp của học sinh. Lấy học sinh làm trung tâm để giáo dục, tạo một trường học hạnh phúc cho học sinh, sự tin tưởng của phụ huynh”, cô Vũ Thị Bích Thuỷ chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Nhiệm kỳ 2.0 ?

GD&TĐ - Theo kết quả cuộc thăm dò do Reuters/Ipsos vừa tiến hành, Tổng thống Joe Biden chỉ còn dẫn trước 1% so với đối thủ là cựu Tổng thống Donald Trump.
Minh họa/INT

Câu trả lời rõ ràng

GD&TĐ - Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, sẽ thay thế tuyến buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị...
Rút ngắn kỳ nghỉ hè có thể cải thiện năng suất học tập của học sinh.

Đề xuất rút ngắn kỳ nghỉ hè tại Anh

GD&TĐ - Quỹ từ thiện Nuffield, Anh, đề xuất nước này nên rút ngắn kỳ nghỉ hè từ 6 tuần xuống 4 tuần còn thời gian nghỉ giữa các học kỳ kéo dài 1 - 2 tuần.
Đồng bào các dân tộc xem triển lãm ảnh Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tháng 5 'Theo dấu chân Người'

GD&TĐ - Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) trong tháng 5/2024 sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề 'Theo dấu chân Người'.