Đình chỉ cơ sở mầm non tư thục bạo hành, đày đọa trẻ em dã man ở TP.HCM

GD&TĐ - Ngày 26/11, ông Khưu Mạnh Hùng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12, TP.HCM - xác nhận lãnh đạo quận đã có chỉ đạo xử lý liên quan đến sự việc bạo hành trẻ em xảy ra tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (đường HT05, phường Hiệp Thành).

Cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh đã bị đình chỉ hoạt động.
Cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh đã bị đình chỉ hoạt động.

Theo ông Hùng, trước mắt, cơ sở mầm non tư thục này sẽ bị đình chỉ hoạt động, sau đó sẽ rút giấy phép hoạt động.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận 12 cũng đã chỉ đạo, chuyển vụ việc bạo hành, đày đọa trẻ em xảy ra tại cơ sở này sang cho cơ quan điều tra, xem xét và xử lý đúng theo pháp luật qui định.

Cũng theo ông Hùng, đây là cơ sở mầm non tư thục hoạt động có giấy phép hợp lệ vừa được các cơ quan chức năng của quận đi kiểm tra cách đây chưa lâu. Tuy nhiên, vào thời điểm kiểm tra, mặc dù có nghe thông tin trẻ ở cơ sở này bị bạo hành nhưng do không có bằng chứng cụ thể nên chưa thể xử lý gì.

Trước đó, một tờ báo đăng tải đoạn video ghi lại cảnh người quản lý của cơ sở mầm non Mầm Xanh (tên Linh) liên tục có hành vi bạo hành, đánh trẻ một cách tàn nhẫn. Thậm chí, Linh còn dùng bình nhựa đánh mạnh vào đầu một bé gái mặc dù được nhân viên cùng cơ sở can ngăn.

Đoạn clip cũng ghi lại những hình ảnh các bé liên tục bị các bảo mẫu đánh và dọa khi ăn. Ngoài ra, các bảo mẫu của cơ sở này còn dùng rất nhiều vật dụng khác nhau, nhẫn tâm đánh và hành hạ các trẻ em nhỏ tuổi.

Được biết, đây là cơ sở mầm non tư thục giữ trẻ từ 2 đến 5 tuổi, chủ yếu là con của các công nhân sinh sống, thuê nhà trên địa bàn quận 12.

Hiện các cơ quan chức năng của quận 12 vẫn đang tiếp tục xử lý việc vi phạm của cơ sở Mầm Xanh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ