Dính chấn thương, tiền đạo Diogo Jota vắng mặt tại World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Diogo Jota rất thất vọng khi không thể tham dự World Cup 2022 tới đây.

Diogo Jota lỡ hẹn với World Cup 2022 vì chấn thương.
Diogo Jota lỡ hẹn với World Cup 2022 vì chấn thương.

HLV Liverpool - Jurgen Klopp vừa tiết lộ, tiền đạo Diogo Jota gặp chấn thương bắp chân nghiêm trọng và sẽ vắng mặt tại World Cup 2022.

"Jota sẽ bỏ lỡ World Cup, chấn thương thực sự nghiêm trọng ở bắp chân. Quá trình điều trị và phục hồi cho cậu ấy sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay. Đây là tin rất buồn cho cậu ấy, cho chúng tôi và đội tuyển Bồ Đào Nha", HLV Jurgen Klopp tiết lộ về tình trạng chấn thương của Jota ở buổi họp báo trước thềm trận gặp West Ham ở vòng 11 Premier League.

"Jota sẽ phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài, có thể mất vài tháng để hồi phục. Tôi không muốn nói cụ thể sẽ bao lâu, nhưng hi vọng sẽ có điều gì đó tích cực trong quá trình phục hồi chấn thương, nhưng chắc chắn nó sẽ lâu.

Đáng ngạc nhiên là Jota vẫn ổn. Cậu ấy là người thông minh và phản ứng tích cực. Cậu ấy biết mọi chuyện không ổn khi chúng tôi đưa cậu ấy rời sân bằng cáng. Cậu ấy biết mình gặp chấn thương nghiêm trọng và có thể phải vắng mặt ở World Cup 2022", HLV Jurgen Klopp nói thêm.

Mới đây, đích thân Jota xác nhận thông tin trên. Trên trang Twitter cá nhân, tiền đạo sinh năm 1996 chia sẻ: "Một đêm tuyệt vời tại Anfield đã kết thúc theo kịch bản thật sự tồi tệ với tôi. Vào những phút cuối cùng, tôi đã phải từ bỏ giấc mơ của mình. Tôi sẽ luôn ủng hộ CLB và Quốc gia từ bên ngoài, đồng thời chiến đấu để quay trở lại càng sớm càng tốt. Bạn sẽ không bao giờ đi một mình!"

Jota chấn thương là mất mát lớn với "The Kop" và tuyển Bồ Đào Nha. Trước khi World Cup 2022 diễn ra, Liverpool còn nhiều trận đấu quan trọng để nuôi hy vọng trở lại cuộc đua vô địch Premier League. Với "Selecao châu Âu", tiền đạo 25 tuổi là trụ cột.

Bồ Đào Nha nằm ở bảng H World Cup 2022 cùng với Uruguay, Ghana và Hàn Quốc. Họ bắt đầu chiến dịch trên đất Qatar bằng trận gặp Ghana vào ngày 24/11.

Trước Jota, một ngôi sao Ngoại hạng Anh khác cũng nói lời chia tay World Cup 2022 là N'Golo Kante, cũng vì lý do tương tự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ