Báo chí Ukraine và phương Tây đang tích cực thảo luận về các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Moscow và Kiev mới kết thúc tại Istanbul, mà đa phần trong đó là những thông tin mang đầy lo lắng.
Theo các nguồn tin Ukraine, bất chấp những tuyên bố chính thức từ các bên, giới truyền thông khẳng định nội dung chính của các cuộc đàm phán vẫn chưa được tiết lộ và đó chính là những điều kiện khắc nghiệt hơn rất nhiều so với cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev ở Istanbul 3 năm trước.
Cụ thể, theo các nguồn tin từ Kiev, phái đoàn Nga được cho là đã đưa ra các điều kiện cực kỳ khắt khe với Ukraine, khi yêu cầu chính quyền của ông Volodymyr Zelensky không chỉ rút quân đội Ukraine khỏi lãnh thổ các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia mà còn phải thành lập một khu vực an ninh ở vùng Sumy.
“Yêu cầu của Nga bao gồm tối hậu thư yêu cầu Ukraine rút quân khỏi lãnh thổ của mình để đảm bảo lệnh ngừng bắn” - hãng tin Reuters đưa tin, trích dẫn nguồn tin ngoại giao Ukraine.
Ấn phẩm này nói thêm rằng, trong khi đó, lập trường của chính quyền Kiev là ngừng bắn vô điều kiện và tiếp tục đàm phán để giải quyết xung đột.
Theo nguồn tin này, nếu Kiev không chấp nhận những điều kiện trên, Moscow cảnh báo rằng họ sẽ sử dụng vũ lực để thiết lập quyền kiểm soát đối với các vùng Sumy và Dnepropetrovsk.
Cần nói thêm rằng, đại diện phái đoàn Nga và Ukraine vẫn chưa bình luận trên các phương tiện truyền thông về các điều kiện mới để giải quyết cuộc xung đột được báo chí Ukraine và phương Tây cho là do Liên bang Nga công bố.
Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đây là những thông tin có tính tin cậy, đồng thời khi xem xét các thông báo của truyền thông Ukraine và phương Tây thì thực tế cho thấy là các điều kiện của Nga để giải quyết xung đột đã trở nên nghiêm trọng hơn nhiều so với trước đây.
Nếu như trước đây Moscow chỉ nhấn mạnh vào việc giải phóng bốn vùng lãnh thổ mà Moscow đã sáp nhập vào lãnh thổ của Liên bang Nga hồi tháng 9/2022, thì hiện nay, số phận của hai vùng nữa của Ukraine vẫn còn là dấu hỏi lớn.
Theo các chuyên gia quân sự lưu ý, việc đưa vùng đệm an ninh ở khu vực Sumy vào làm vấn đề đàm phán đã thể hiện sự cứng rắn và nhấn mạnh tính nghiêm túc trong cách tiếp cận của Moscow.
Khu vực này là nơi diễn ra các hoạt động xâm nhập phá hoại và phóng UAV và tên lửa vào lãnh thổ Nga. Hồi tháng 8 năm ngoái, Lực lượng Vũ trang Ukraine cũng đã xâm chiếm khu vực Kursk của Nga từ vùng Sumy.
Do đó, yêu cầu này của chính quyền ông Vladimir Putin về cơ bản phân biệt quá trình đàm phán hiện tại với quá trình Minsk, thể hiện logic mới của cuộc xung đột tại Ukraine.