Diễn viên Yoo Ah In có thể bị bắt nếu tiếp tục làm điều này

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Phía cảnh sát đã tiết lộ, nếu Yoo Ah In tiếp tục vắng mặt trong cuộc điều tra tiếp theo, họ sẽ yêu cầu lệnh bắt giữ chính thức.

Ngày 15/5, Yoo Ah In - người hiện đang bị điều tra về tội lạm dụng nhiều loại ma túy bất hợp pháp khác nhau ở Hàn Quốc, đã vắng mặt trong cuộc triệu tập thứ hai theo lịch trình của cảnh sát.

Sau khi nam diễn viên vắng mặt, bộ phận điều tra của Cơ quan cảnh sát đã đưa ra tuyên bố: "Tốt nhất là sắp xếp ngày anh ta có mặt càng sớm càng tốt và hoàn thành cuộc điều tra của chúng tôi. Nếu điều đó không thành công, thì sẽ phải thực hiện bằng cách bắt giữ anh ta với lệnh chính thức".

Yoo Ah In đã vắng mặt trong cuộc triệu tập thứ hai và nếu nam diễn viên tiếp tục vắng mặt, phía cảnh sát sẽ yêu cầu lệnh bắt giữ chính thức đối với anh ta.
Yoo Ah In đã vắng mặt trong cuộc triệu tập thứ hai và nếu nam diễn viên tiếp tục vắng mặt, phía cảnh sát sẽ yêu cầu lệnh bắt giữ chính thức đối với anh ta.

Theo dự kiến, Yoo Ah In ​​​​sẽ trải qua cuộc triệu tập thứ hai của cảnh sát vào ngày 11/5, nhưng nam diễn viên đã từ chối tiếp nhận điều tra và trở về nhà vì có nhiều phóng viên đứng sẵn chờ ở trước cửa. Hành động này khiến Yoo Ah In vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng.

Sau đó, đại diện pháp lý của Yoo Ah In đã chính thức lên tiếng về động thái gây tranh cãi này. Theo đó, phía Yoo Ah In cho biết việc nam diễn viên quay xe bỏ về xuất phát từ sự không đồng tình với cách làm việc của cảnh sát. Qua đây, đại diện Yoo Ah In công khai chỉ trích cảnh sát vì đã tiết lộ cụ thể thời gian nam diễn viên xuất hiện ở cơ quan điều tra.

Cảnh sát đã thông báo cho Yoo Ah In về ngày điều tra được dời lại, nhưng nếu Yoo Ah từ chối lệnh triệu tập này, cảnh sát tiết lộ sẽ phải xin lệnh bắt giữ chính thức đối với nam diễn viên.

Trước đó, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) yêu cầu cảnh sát điều tra Yoo Ah In từ tháng 11/2022 sau khi phát hiện nam diễn viên thường xuyên nhận đơn thuốc Propofol tại nhiều bệnh viện khác nhau từ đầu năm 2021.

Cảnh sát lấy mẫu xét nghiệm của Yoo Ah In từ ngày 5/2, ngay khi nam diễn viên vừa đáp xuống sân bay Incheon.

Đến nay, Yoo Ah In đã bị phát hiện dương tính với tận 5 loại chất cấm, gồm Propofol, cần sa, Ketamin, Cocain và Zolpidem.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.