Đang trên đường đến gặp cơ quan điều tra, vì sao Yoo Ah In bỏ về?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nam diễn viên Yoo Ah In - người bị buộc tội sử dụng ma túy, đã đột ngột trở về nhà sau khi tham gia cuộc điều tra thứ hai của cảnh sát.

Ngày 11/5, Yoo Ah In dự kiến sẽ thực hiện lệnh triệu tập lần thứ hai, nhưng nam diễn viên đã thông báo cho Đơn vị điều tra tội phạm ma túy của Cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul vào buổi sáng rằng mình không thể tham gia bởi số lượng phóng viên có mặt.

Nam diễn viên được cho là đã đến tòa nhà ở Mapo-gu, Seoul vào sáng ngày 11/5 nhưng vội “quay xe” sau khi nhận thấy có rất nhiều phóng viên có mặt.

Chiều ngày 11/5, Công ty luật Infinity - đại diện pháp lý của Yoo Ah In, đã đưa ra tuyên bố chính thức và giải thích về tranh cãi nam diễn viên vắng mặt trong buổi điều tra của cảnh sát.

Yoo Ah In từng bị triệu tập sau cáo buộc sử dụng chất cấm.

Yoo Ah In từng bị triệu tập sau cáo buộc sử dụng chất cấm.

Cụ thể, đại diện pháp lý của Yoo Ah In cho biết: “Tuần trước, Yoo Ah In đã nhận được yêu cầu trình diện tại sở cảnh sát vào lúc 10 giờ sáng ngày 11/5 từ Đơn vị điều tra tội phạm ma túy của Cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul.

Chúng tôi đã yêu cầu triệu tập riêng dựa trên Quy tắc về thông tin công khai của các vụ án điều tra của cảnh sát và cảnh sát đã đồng ý.

Tuy nhiên, vào ngày 10/5, một ngày trước cuộc điều tra, có một báo cáo rằng 'Yoo Ah In dự kiến sẽ bị cảnh sát điều tra vào ngày hôm sau'.

Chúng tôi đã hỏi cảnh sát liệu lịch trình tham dự có bị tiết lộ hay không, nhưng cảnh sát bày tỏ lập trường của họ rằng chúng tôi chưa bao giờ tiết lộ ngày tham dự. Chúng tôi dự định tiến hành riêng tư theo nguyên tắc, vì vậy xin vui lòng tham dự.

Yoo Ah In đã cố gắng tham dự theo lịch trình, tin rằng nguyên tắc không tiết lộ sẽ được áp dụng theo xác nhận của cảnh sát, nhưng rõ ràng là lịch trình tham dự đã được công khai.

Mặc dù lịch trình đã được tiết lộ, Yoo Ah In vẫn muốn tham gia điều tra và yêu cầu cảnh sát thực hiện các biện pháp có thể, chẳng hạn như ra vào bằng một con đường khác theo nguyên tắc triệu tập riêng, nhưng không được chấp nhận.

Sau đó, họ bày tỏ sự tiếc nuối: “Trong quá trình triệu tập vào tháng 3, triệu tập riêng cũng trở thành triệu tập công khai và chúng tôi đã từng phản đối với cảnh sát. Chúng tôi vô cùng lo ngại vì tình huống như vậy lại xảy ra trong quá trình triệu hồi lần này.

Phía đại diện pháp lý của nam diễn viên khẳng định: “Yoo Ah In sẽ trung thực trải qua cuộc điều tra để đáp lại yêu cầu xuất hiện tại đồn cảnh sát trong tương lai của cảnh sát”.

Trước đó, Yoo Ah In đã thực hiện cuộc thẩm vấn đầu tiên vào ngày 27/3 . Sau khi bị điều tra với tư cách là nghi phạm trong khoảng 12 giờ, nam diễn nói với các phóng viên rằng mình đang kiểm điểm sâu sắc về việc khiến nhiều người đã yêu mến và ủng hộ anh ấy thất vọng.

Một quan chức từ Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul đã tuyên bố trong một cuộc họp báo vào ngày 8/5 rằng họ đang trong giai đoạn cuối của cuộc điều tra Yoo Ah In và sẽ sớm kết thúc cuộc điều tra của họ với nam diễn viên.

Trong khi đó, Yoo Ah In bị nghi ngờ vi phạm luật kiểm soát ma túy với cáo buộc thường xuyên sử dụng ma túy. Các cuộc điều tra đã tiết lộ rằng nam diễn viên đã tiêm khoảng 4.400 ml propofol hơn 73 lần chỉ trong năm 2021.

Ngày 5/2, cảnh sát cấm Yoo Ah In xuất cảnh và tiến hành xét nghiệm nước tiểu, kết quả nam diễn viên dương tính với cần sa, cocaine, ketamine và zolpidem.

Ngoài Yoo Ah In, cảnh sát đang điều tra 4 cá nhân bị tình nghi hỗ trợ hoặc trực tiếp cung cấp ma túy cho nam diễn viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.