Điện Kremlin: Tổng thống Putin sẵn sàng đàm phán về đảm bảo an ninh

GD&TĐ - Phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng có các cuộc đàm phán về đảm bảo an ninh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo ông Peskov, trước hết, Tổng thống Putin luôn đòi hỏi phải có các cuộc đàm phán và ngoại giao. Trên thực tế, ông đã khởi xướng vấn đề đảm bảo an ninh cho Liên bang Nga. Ukraine chỉ là một phần của vấn đề, đó là một phần của vấn đề lớn hơn về đảm bảo an ninh cho Nga và tất nhiên Tổng thống Putin sẵn sàng đàm phán.

Phương Tây và Kiev gần đây cho rằng Nga có khả năng xâm lược Ukraine. Ông Peskov cho đây là những tuyên bố “trống rỗng và vô căn cứ”, phục vụ cho một âm mưu làm tình hình leo thang căng thẳng và Nga không đe dọa bất kỳ quốc gia nào.

Moscow cũng kêu gọi Mỹ và NATO ký các văn bản ràng buộc pháp lý để đảm bảo an ninh lẫn nhau trong bối cảnh liên minh đang cố gắng sử dụng Ukraine cho các mục đích quân sự. Nga mong muốn NATO ngừng mở rộng về phía đông và áp đặt các hạn chế đối với việc triển khai vũ khí tấn công nghiêm trọng tới Ukraine. Các bên đã tổ chức nhiều vòng đàm phán, trong đó có cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken. Tuy nhiên, vẫn chưa có thỏa thuận nào được công bố.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ