Điện Kremlin nêu vấn đề ông Putin sẵn sàng thảo luận với Tổng thống Ukraine

GD&TĐ - Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng thảo luận với người đồng cấp Ukraine Vladimir Zelensky về Crimea trong bối cảnh hợp tác biên giới giữa 2 nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo ông Peskov, Nga có sự hợp tác biên giới giữa các khu vực và với nước ngoài, nếu cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Ukraine nhằm thảo luận trong bối cảnh phát triển hợp tác biên giới, ông Putin sẽ sẵn sàng.

Ông Peskov nhấn mạnh rằng nếu Kiev tìm cách “thảo luận về điều gì đó khác ngoài việc Crimea là một khu vực của Liên bang Nga, sẽ không có bất kỳ ai thảo luận”.

Phát ngôn viên Điện Kremlin chỉ ra rằng Hiến pháp đã nêu rõ: nói về việc cô lập các lãnh thổ của Nga là một tội ác. Theo ông, “tất nhiên còn nhiều vấn đề cần xử lý và việc trao đổi quan điểm nên được tiếp tục” về một cuộc họp tiềm năng giữa 2 nhà lãnh đạo. “Hãy xem kết quả như thế nào. Tuy nhiên, cuộc trao đổi quan điểm này thực sự đang diễn ra” – ông nói.

Trước đó, Tổng thống Zelensky cho biết đã sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Putin và văn phòng của ông đã bắt đầu đàm phán với Moscow về cuộc gặp này.

Ông Peskov sau đó xác nhận 2 nước vẫn duy trì liên lạc nhưng nói rằng “quá trình này không dễ dàng”, hiện tại không có khung thời gian nào cho một cuộc gặp có thể diễn ra.

Ngày 22/4, bình luận về đề xuất tổ chức một cuộc gặp riêng với ông Zelensky, Tổng thống Putin chỉ ra rằng, nếu vấn đề Donbass được đặt ra, lãnh đạo Ukraine nên tổ chức đàm phán với đại diện của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk trước để giải quyết các vấn đề ở Donbass. Sau đó vấn đề này mới có thể thảo luận với bên thứ 3, trong đó có Nga.

Ông Putin cho biết sẵn sàng chào đón Tổng thống Ukraine ở Moscow bất cứ lúc nào nếu ông muốn thảo luận về quan hệ song phương.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.