Điện Kremlin bác tin đồn về “áo chống đạn” của Tổng thống Putin

GD&TĐ - Một số thông tin trên mạng cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bí mật mặc áo chống đạn khi đọc thông điệp mừng năm mới vào cuối tuần trước. Điện Kremlin cho rằng những tuyên bố này là “vô nghĩa”.

Tổng thống Nga Putin nêu thông điệp năm mới.
Tổng thống Nga Putin nêu thông điệp năm mới.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov những người sử dụng mạng Twitter lan truyền thông tin kia đã quá lạm dụng tinh thần vui vẻ của lễ hội và cho rằng đây là điều “hoàn toàn vô nghĩa”.

Ông Peskov đã bình luận về những tin đồn xung quanh bài phát biểu cuối năm của Tổng thống Putin, được chiếu trên kênh truyền hình quốc gia vào ngày 31/12 ngay trước đêm giao thừa như thông lệ. Trong một đoạn video dài 6 phút, ông Putin xuất hiện khi đứng ngoài trời, phía sau là Điện Kremlin và Nhà thờ St. Basil có mái vòm mang tính biểu tượng của Moscow.

Những suy đoán về “áo chống đạn” dường như bắt nguồn từ một số người dùng Twitter nói tiếng Nga đang thảo luận về chiếc áo khoác của ông Putin. Trong khi đó một số người lại cho rằng đoạn video có hình ảnh nền của Điện Kremlin và nhờ thờ được cho là chiếu trong thông điệp năm trước.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ