Thông điệp chào đón năm mới 2022 của các nguyên thủ quốc gia

GD&TĐ - Nhân dịp đón năm 2022, lãnh đạo các quốc gia trên thế giới đã có bài phát biểu mừng năm mới, trong đó truyền tải những thông điệp ý nghĩa tới người dân nước mình.

Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Tổng thống Nga Putin đã có bài phát biểu mừng năm mới dài kỷ lục với ghời gian 6 phút 22 giây và khoảng 700 từ. Trong đó ông ca ngợi tinh thần đoàn kết của nhân dân Nga trước đại dịch và chú trọng đến các giá trị gia đình truyền thống.

Ông cho rằng người Nga đã phải đối mặt với “những thách thức khổng lồ” vào năm 2021 nhưng đã xoay sở để đối phó với chúng bằng cách duy trì sự đoàn kết.

Tổng thống Nga nêu mong muốn của mình trong năm mới: “Tôi ước rằng mỗi gia đình sẽ có thêm nhiều sự kiện hành phúc, nhiều gia đình mới được tạo ra, nhiều trẻ em được sinh ra và chúng lớn lên khỏe mạnh, thông minh, trung thực và tự do.”

Theo ông Putin, mục tiêu của chính phủ Nga cho năm 2022 là để “đất nước sống tốt hơn. Điều này sẽ khiến Nga trở nên mạnh mẽ hơn nữa”.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh đang có căng thẳng với Mỹ và phương Tây, Tổng thống Nga không quên nhấn mạnh vào việc thúc đẩy lợi ích và an ninh của đất nước và cho người dân của mình.

Tại Triều Tiên, trong bài phát biểu trước thềm năm mới, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng đề ra các mục tiêu chính cho năm 2022. Đó là phát triển kinh tế và cải thiện cuộc sống của người dân khi đất nước phải đối mặt với “cuộc đấu tranh sinh tử vĩ đại”.

Bài phát biểu này cũng đánh dấu 10 năm cầm quyền của ông Kim Jong-un. Lãnh đạo Triều Tiên từng sử dụng các bài phát biểu trước đó vào dịp năm mới để đưa ra các tuyên bố chính sách lớn, bao gồm việc khởi động các cam kết ngoại giao quan trọng với Hàn Quốc và Hoa Kỳ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong bài phát biểu đón năm mới 2022 của mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì “trọng tâm chiến lược” và lưu ý đến “những rủi ro tiềm ẩn” trong tầm nhìn dài hạn của Đảng Cộng sản nhằm biến Trung Quốc thành một cường quốc hàng đầu.

“Chúng ta phải luôn giữ quan điểm dài hạn, lưu tâm đến những rủi ro tiềm ẩn, duy trì sự tập trung và quyết tâm chiến lược, đồng thời “đạt được mục tiêu rộng rãi và vĩ đại trong khi giải quyết các vấn đề tế nhị” – ông Tập nói trên truyền hình.

Ông cũng cho biết việc thống nhất hoàn toàn “đất mẹ” là nguyện vọng được người dân 2 bên eo biển Đài Loan chia sẻ khi ám chỉ hòn đảo Đài Loan tự trị mà nước này coi là lãnh thổ “thiêng liêng”.

Trong thông điệp giao thừa cuối cùng trên cương vị tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte cho biết năm 2022 sẽ mang đến cho người dân một “khởi đầu mới và một cơ hội để hướng tới mục tiêu cao hơn, làm mọi thứ tốt hơn”.

Ông kêu gọi người dân trân trọng những trải nghiệm của họ trong năm 2021, “bao gồm cả cuộc đấu tranh và chiến thắng của chúng ta trong việc vượt qua đại dịch và sự tàn phá của bao Odette”.

Theo TASS/US News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ