Diễn biến tiếp theo trong xung đột Ấn Độ - Pakistan

GD&TĐ - New Delhi chính thức bắt đầu Chiến dịch Sindoor vào đêm 6 tháng 5 và đã tấn công vào vùng lãnh thổ lân cận. Islamabad đã đáp trả.

Mảnh vỡ một chiếc máy bay trong khuôn viên của nhà thờ Hồi giáo ở Pampore, thuộc vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.
Mảnh vỡ một chiếc máy bay trong khuôn viên của nhà thờ Hồi giáo ở Pampore, thuộc vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Cùng đọc bài viết của RIA Novosti để biết rõ nguyên nhân dẫn đến sự leo thang của cuộc xung đột kéo dài này và những gì nó có thể xảy ra tiếp theo.

Các kịch bản có thể xảy ra

Cuộc đụng độ hiện tại gợi nhớ rất nhiều đến sự kiện hồi tháng 2 năm 2019, khi một trận không chiến nổ ra giữa không quân Ấn Độ và Pakistan. Cả hai bên đều mất một máy bay.

"Giống như trường hợp khi đó, lý do leo thang là một cuộc tấn công khủng bố, và New Delhi nhấn mạnh rằng mục tiêu là các cơ sở của Lashkar-e-Taiba - về cơ bản là các trại huấn luyện phiến quân", Alexey Kupriyanov, người đứng đầu Trung tâm khu vực Ấn Độ Dương tại IMEMO RAS, lưu ý và cho biết thêm:

"Tuy nhiên, lần này các cuộc không kích không chỉ được thực hiện ở Kashmir do Pakistan kiểm soát mà còn ở các khu vực khác. Ngoài ra, dường như đây là lần đầu tiên máy bay không người lái tấn công được sử dụng".

Theo ông, những diễn biến tiếp theo phụ thuộc vào Islamabad.

"Chính quyền Pakistan hiện đang phải đối mặt với một sự lựa chọn: hoặc giới hạn bản thân vào những gì họ đã làm hoặc tiến hành 'cuộc tấn công trả đũa' của riêng họ", chuyên gia giải thích.

Các cơ sở thủy điện của Ấn Độ có thể trở thành mục tiêu do thỏa thuận về tài nguyên nước bị vi phạm.

Theo tài liệu, Ấn Độ được trao quyền kiểm soát các con sông phía đông - Ravi, Beas và Sutlej, và Pakistan - kiểm soát các con sông phía tây: Indus, Jhelum và Chenab.

"Chính quyền Ấn Độ hiện đang tự đặt ra nhiệm vụ lấy càng nhiều nước càng tốt từ các nhánh sông và đang xây dựng các nhà máy thủy điện chảy theo dòng. Điều này khó có thể dẫn đến bất kỳ hậu quả nghiêm trọng nào đối với Pakistan.

Chỉ là New Delhi sẽ không còn thông báo trước về chế độ vận hành của nhà máy thủy điện nữa, và Islamabad sẽ phải theo dõi chặt chẽ hơn mực nước ở các con sông. Tuy nhiên, việc đóng cửa cống định kỳ hay xả nước đều không đe dọa đến thảm họa nông nghiệp", Kupriyanov, cho biết.

Vị học giả này cho biết thêm rằng, sự leo thang hiện tại có thể làm rung chuyển hiện trạng trong quan hệ giữa hai nước.

Cuộc xung đột này đã diễn ra kể từ khi giành được độc lập từ Anh vào năm 1947. Khi đó, Hindustan trên thực tế bị chia thành ba phần: Ấn Độ, Tây Pakistan và Đông Pakistan. Rào cản chính là Kashmir, nơi người Hindu và người Hồi giáo cùng sinh sống.

Vì lý do này, hai nước đã xảy ra chiến tranh ba lần: vào các năm 1947-1949, 1965 và 1971. Sau cuộc xung đột gần đây nhất, Đông Pakistan đã giành được độc lập và đổi tên thành Bangladesh, quốc gia vẫn giữ thái độ trung lập trong cuộc tranh chấp hiện tại.

Mối quan hệ giữa Islamabad và New Delhi đã căng thẳng trong nhiều thập kỷ: không có chiến tranh, nhưng các cuộc đụng độ thường xuyên xảy ra ở khu vực biên giới.

Sự leo thang hiện nay là một trong những sự leo thang lan rộng nhất. Tuy nhiên, có vẻ như cả hai cường quốc hạt nhân đều không muốn xảy ra xung đột toàn diện.

Chỉ nhằm vào khủng bố

Chín mục tiêu ở Pakistan đã bị tấn công. Bộ Quốc phòng Ấn Độ nhấn mạnh rằng các cuộc không kích chỉ nhằm vào những kẻ khủng bố.

"Không có cơ sở quân sự nào của Pakistan bị tấn công. Ấn Độ đã thể hiện sự kiềm chế đáng kể trong việc lựa chọn mục tiêu và phương pháp", New Delhi cho biết.

Kênh truyền hình Ấn Độ NDTV đưa tin, 70 phiến quân đã thiệt mạng. Islamabad báo cáo đã xảy ra các cuộc không kích vào sáu khu định cư, 24 thường dân thiệt mạng và một cuộc tấn công vào một nhà máy thủy điện ở Kashmir.

Tư lệnh quân đội cho biết Không quân Pakistan đã bắn hạ năm máy bay chiến đấu của Ấn Độ. Một cuộc phản công đã được phát động. Theo truyền thông Ấn Độ, có ba thường dân đã thiệt mạng.

Reuters, trích dẫn nguồn tin ở Jammu và Kashmir, cho biết có ba máy bay đã bị bắn hạ. New Delhi vẫn chưa xác nhận thông tin tổn thất.

Hậu quả của vụ tấn công

Trước đó, tình hình trong khu vực leo thang sau vụ tấn công khủng bố vào ngày 22 tháng 4 tại thành phố Pahalgam thuộc vùng Jammu và Kashmir của Ấn Độ: một số người đàn ông có vũ trang đã nổ súng vào khách du lịch.

Cuộc tấn công khiến 25 người Ấn Độ và một công dân Nepal đã thiệt mạng. Tổ chức "Mặt trận kháng chiến" có liên hệ với nhóm lớn nhất Nam Á, Lashkar-e-Taiba, đã nhận trách nhiệm về vụ việc này.

Ấn Độ đã trục xuất các tùy viên quân sự Pakistan, đình chỉ Hiệp ước về nguồn nước lưu vực sông Indus đã có hiệu lực 60 năm và đóng cửa biên giới đất liền Attari.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ tịch nước yêu cầu tổ chức các cơ quan tư pháp gần dân, sát dân, bảo vệ quyền con người, quyền công dân

Chủ tịch nước yêu cầu tổ chức các cơ quan tư pháp gần dân, sát dân, bảo vệ quyền con người, quyền công dân

Chiều 8/5, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, thảo luận ở tổ về hai dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị các đại biểu Quốc hội nghiên cứu kỹ để đóng góp hoàn thiện dự luật đạt được các yêu cầu phát triển mới.