Điện Biên: Phát hiện nhiều hiện vật chiến tranh quý khi thi công dự án

GD&TĐ - Trong quá trình thi công Dự án Đầu tư mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên, Ban quản lý đã phát hiện nhiều hiện vật chiến tranh như: vỏ bom, băng đạn, lưỡi lê, can xăng...

Đại diện Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ tiếp nhận hiện vật từ Chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án Đầu tư mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên.
Đại diện Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ tiếp nhận hiện vật từ Chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án Đầu tư mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên.

Ngày 9/6, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ tổ chức Lễ tiếp nhận hiện vật liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ (năm 1954) từ Cảng hàng không Điện Biên.

24 hiện vật được giao cho Bảo tàng lưu giữ, bao gồm: vỏ bom, can xăng, xẻng, băng đạn tiểu liên, lưỡi lê, kim hỏa, guồng quay thông tin, hộp đựng liều phóng, đuôi đạn cối 120mm...

Toàn bộ số hiện vật này được phát hiện trong quá trình rà phá bom mìn để triển khai thực hiện Dự án Đầu tư mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên. Đây là địa điểm nằm trong lòng chảo Mường Thanh, thuộc khu vực chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa.

Hiện vật được xác định là của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội viễn chinh Pháp sử dụng trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Một số là vỏ bom, đạn đã được vô hiệu hóa tính năng sử dụng, đảm bảo yếu tố an toàn trong quá trình bảo quản, lưu giữ.

Bà Vũ Thị Tuyết Nga, Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ cho biết, những hiện vật này thuộc đối tượng sưu tầm của bảo tàng và rất quý giá. Cần thiết để bổ sung vào hệ thống trưng bày và kho cơ sở của đơn vị.

“Sau khi tiếp nhận, bảo tàng sẽ nhanh chóng nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ để lưu giữ, trưng bày. Đồng thời phát huy giá trị của tài liệu hiện vật trong công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống dân tộc cho khách tham quan trong nước và quốc tế”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ