Điện Biên ký kết hợp tác đào tạo với tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào)

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tỉnh Điện Biên và Phông Sa Lỳ (Lào) vừa thống nhất, ký kết hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm giữa 2 địa phương.

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên và Sở Giáo dục & Thể thao Phong Sa Lỳ (Lào) ký kết biên bản hợp tác.
Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên và Sở Giáo dục & Thể thao Phong Sa Lỳ (Lào) ký kết biên bản hợp tác.

Chiều ngày 6/2, Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên tổ chức hội thảo với Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Phông Sa Lỳ (nước CHDCND Lào).

Buổi làm việc nhằm thảo luận, trao đổi về công tác đào tạo, bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm, phối hợp trong quản lý cán bộ, học sinh tỉnh Phông Sa Lỳ học tập tại Điện Biên. Đây là hoạt động nằm trong Đề án Hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Giai đoạn 2016 – 2020, Điện Biên đã đào tạo tiếng Việt cho 630 lưu học sinh, cán bộ các tỉnh Bắc Lào. Trong đó, riêng tỉnh Phông Sa Lỳ có 254 người (126 người trong diện ngân sách chi, 128 cá nhân tự túc kinh phí).

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đến nay, có 160 lưu học sinh đã tốt nghiệp tại các trường: Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Trường Chính trị tỉnh Điện Biên. Ngoài ra Phông Sa Lỳ còn có 50 cán bộ đã tham gia bồi dưỡng, tập huấn, thực tế cơ sở tại Điện Biên.

Đề án Hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2016 - 2020 đã kết thúc. Ngày 9/12/2022, tỉnh Điện Biên tiếp tục phê duyệt Đề án Hợp tác đào tạo với các tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, mỗi năm sẽ đào tạo cho Phông Sa Lỳ 20 học sinh, cán bộ học tiếng Việt; 5 cán bộ học trung cấp lý luận chính trị; 5 học sinh chương trình cao đẳng; 10 học sinh chương trình đại học; 5 học viên hệ đại học vừa học vừa làm. Ngoài ra, mỗi năm bồi dưỡng, tập huấn, thực tế cơ sở cho 10 cán bộ.

Đại diện Sở GD&ĐT Điện Biên kiến nghị Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Phông Sa Lỳ cùng phối hợp tiếp tục tuyên truyền, tạo điều kiện cho học sinh được cử đi đào tạo theo Đề án giai đoạn mới. Quan tâm phổ biến, giới thiệu cho học sinh, người dân có nhu cầu sang Điện Biên học các chương trình theo diện tự túc kinh phí... Đồng thời, phối hợp cùng Điện Biên trong quản lý lưu học sinh, tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao...

Về phía tỉnh Phông Sa Lỳ cũng đề xuất Sở GD&ĐT Điện Biên xem xét bố trí cán bộ, giáo viên sang hỗ trợ giảng dạy. Bên cạnh đó là việc mở các lớp tập huấn, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho các trường THCS và THPT, dạy nghề...

Sau khi trao đổi, thảo luận, hai bên đã thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ