Điện Biên: Hủy thành công nhiều vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh

GD&TĐ - Lực lượng quân đội tỉnh Điện Biên vừa hủy nổ thành công nhiều vật liệu nổ sau chiến tranh sót lại. Số vật liệu này do các cơ quan, tổ chức và nhân dân trong quá trình lao động phát hiện, giao nộp.

Điện Biên vừa hủy nổ thành công nhiều vật liệu nổ chiến tranh còn sót lại. Ảnh Đức Hạnh.
Điện Biên vừa hủy nổ thành công nhiều vật liệu nổ chiến tranh còn sót lại. Ảnh Đức Hạnh.

Ngày 15/10, tại bản Tà Lèng, xã Thanh Minh (TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), Ban CHQS (Chỉ huy quân sự) TP. Điện Biên Phủ đã hủy nổ thành công hơn 10 loại vật liệu nổ còn sót lại trong chiến tranh. Ngoài ra, còn có 12 thùng pháo hoa (khoảng 200kg) do Công an tỉnh thu giữ được trên địa bàn.

Các loại vật liệu nổ còn sót lại trong chiến tranh do nhiều cơ quan, tổ chức và nhân dân trong quá trình lao động phát hiện và giao nộp, bao gồm: Đầu đạn pháo 105mm, lựu đạn, đạn DKZ, đạn cối 82mm, pháo sáng, ngòi lựu đạn...

Hiện nay, trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ còn sót lại nhiều loại bom đạn, vật liệu nổ nguy hiểm trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Vì vậy, Ban CHQS TP. Điện Biên Phủ khuyến cáo người dân khi phát hiện các loại bom, đạn thì ko tự ý vận chuyển, buôn bán, tháo gỡ mà phải báo cáo với cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ