Điện Biên: Hơn 100 sinh viên sư phạm được trang bị kiến thức khởi nghiệp

GD&TĐ - Hơn 100 sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên vừa được trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, thông qua Hội nghị thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp do Tỉnh đoàn địa phương tổ chức.

Hơn 100 sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên tham gia Hội nghị thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp.
Hơn 100 sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên tham gia Hội nghị thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp.

Chiều ngày 30/3, tại Trường CĐSP Điện Biên, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Điện Biên tổ chức Hội nghị thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho sinh viên năm 2022.

Tại hội nghị, hơn 100 đoàn viên, thanh niên là sinh viên nhà trường được lắng nghe nhiều trao đổi, chia sẻ kiến thức, kỹ năng về tư duy, sáng tạo khởi nghiệp trong sinh viên. Bên cạnh đó là những điểm mạnh, yếu của người Việt Nam dưới góc độ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Từ đó giúp sinh viên nhận định đúng về bản thân; biết cách phát huy ưu điểm, tích cực và khắc phục, hóa giải hạn chế, thúc đẩy khởi nghiệp. Đồng thời thúc đẩy hoạt động thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học của nhà trường, giảng viên, sinh viên.

Thông qua hội nghị, đoàn viên thanh niên nhà trường không chỉ được khích lệ, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, mà còn được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng thiết thực. Qua đó, giúp đoàn viên thanh niên tự tin, chủ động, sáng tạo trong lựa chọn hướng khởi nghiệp. Đặc biệt là chủ động tìm kiếm và tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, Tỉnh đoàn Điện Biên đã tổ chức 2 Hội nghị thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp. Hơn 4.000 đoàn viên, thanh niên hiện đang theo học các trường THPT và Cao đẳng trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ