Điện Biên: 180 nữ sinh dân tộc thiểu số nhận học bổng từ Quỹ Châu Á

GD&TĐ - 180 nữ sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số tại Điện Biên vừa được nhận học bổng từ Quỹ Châu Á. Nguồn quỹ sẽ hỗ trợ đến khi các em hoàn thành tốt nghiệp THPT.

Đại diện Hội Khuyến học tỉnh Điện Biên trao học bổng cho các nữ sinh Trường THPT Mường Nhà (huyện Điện Biên).
Đại diện Hội Khuyến học tỉnh Điện Biên trao học bổng cho các nữ sinh Trường THPT Mường Nhà (huyện Điện Biên).

Từ ngày 22 - 26/1, Hội Khuyến học tỉnh Điện Biên phối hợp với Quỹ châu Á, Trung tâm Giáo dục và Phát triển (Hội Khuyến học Việt Nam) trao học bổng Quỹ châu Á đợt 1, năm học 2021 – 2022.

180 nữ sinh nhận học bổng đợt này đang theo học tại 7 trường, gồm: THPT Búng Lao; THPT Mường Ảng; THCS và THPT Quài Tở; THPT huyện Điện Biên; THPT Thanh Chăn; PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông; THPT Mường Nhà. Đây đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng có nghị lực vươn lên trong học tập.

Học bổng có giá trị 4,4 triệu đồng/em/năm và sẽ được hỗ trợ từ năm học lớp 10 đến khi hoàn thành tốt nghiệp THPT, với điều kiện duy trì được thành tích học tập từ loại khá trở lên.

Đây là năm thứ 5 học bổng Quỹ Châu Á được trao cho nữ sinh dân tộc thiểu số bậc THPT tại Điện Biên. Học bổng nhằm hỗ trợ, động viên nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vượt khó, giúp các em được tiếp tục học hết bậc học phổ thông, có định hướng đúng đắn cho tương lai.

Ngoài việc cấp học bổng, chương trình còn tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng mềm, định hướng nghề nghiệp để có nền tảng tự lập vươn lên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ